Khu phố cổ Hà Nội sẽ sử dụng thí điểm ô tô điện

Quận Hoàn Kiếm sẽ là nơi triển khai thí điểm đề án sử dụng “phương tiện giao thông sạch - ô tô điện” trong khu phố cổ và quanh hồ Gươm...

Việc triển khai thực hiện cụ thể đề án này được UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT phối hợp Công an Thành phố hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm. Địa bàn này thời gian tới sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm lớn nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ôtô điện từ 5 - 12 chỗ ngồi chạy bằng ắc-quy với giá từ 10.000 - 30.000 đồng/người/lượt sẽ đưa du khách qua nhiều phố cổ của Hà Nội như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Hòm, Hàng Trống... Khách có thể trả giá “mềm” hơn nếu thuê cả xe trong khoảng 90 phút, đi theo lộ trình 4 - 5km. Theo kế hoạch, công ty Cổ phần Đồng Xuân sẽ đứng ra làm chủ đầu tư với 2 tour du lịch gồm 15 điểm dừng xe. Tour thứ nhất dự kiến thăm các tuyến phố thương mại và chợ Đồng Xuân, qua 5 điểm dừng. Tour thứ hai thăm tuyến phố ẩm thực, phố nghề và các di tích: đền Ngọc Sơn, đình Kim Ngân, đền Vua Lê..., với 10 điểm dừng. Quận Hoàn Kiếm dự định triển khai đề án này thành 2 giai đoạn: năm nay đưa ngay 12 xe vào hoạt động và sang năm (2010), số xe sẽ được nâng lên trên dưới 20 xe và cứ 20 phút có một ôtô điện tới các điểm đón - trả khách. Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm cũng sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến phố từ Hàng Đậu - Đồng Xuân - Hàng Đào - Bờ Hồ - Tràng Tiền trở thành tuyến phố đi bộ đặc trưng, tiêu biểu về văn hóa, lịch sử, thương mại của Thủ đô ngàn năm. Thanh Huyền

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20091021040825574cat118/khu-pho-co-ha-noi-se-su-dung-thi-diem-o-to-dien.htm