'Khu phố không ngủ' vắng vẻ đến khó tin

Khu phố du lịch An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nằm trên các trục đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Lê Quang Đạo, Ngô Thì Sĩ, Trần Bạch Đằng và các tuyến đường bàn cờ An Thượng. Đây là khu phố du lịch được xem là nơi tập trung đông du khách nhất, đặc biệt là khách nước ngoài trên địa bàn TP; đồng thời cũng là một trong những nơi nhộn nhịp, sầm uất nhất về thương mại, dịch vụ, gồm có: khách sạn, căn hộ cho thuê, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, quán nhậu, quán cà-phê, giải khát, karaoke, nail, spa, massage... Đáng chú ý hơn, khu phố này còn được mệnh danh là “khu phố không ngủ”, càng về đêm càng náo nhiệt. Thế nhưng, từ sau Tết Canh Tý trở lại đây, Khu phố du lịch An Thượng trở nên lạ lẫm với hình ảnh vắng vẻ, ảm đạm đến khó ngờ... do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhiều khách sạn, nhà hàng, siêu thị, hàng quán, v.v... tại khu phố này lâm vào tình trạng ế khách, từ chủ cho tới nhân viên phục vụ đều “méo mặt” vì có khi cả ngày đêm không có người khách nào. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận không khí vắng vẻ, ảm đạm của Khu phố du lịch An Thượng vào tối 19-2-2020.

Cửa ngõ dẫn vào Khu phố du lịch An Thượng không một bóng người.

Cửa ngõ dẫn vào Khu phố du lịch An Thượng không một bóng người.

Đường An Thượng 4 được ví von là phố đi bộ, đông đúc khách Tây trước đây nay vắng vẻ.

Một nhà hàng kiểu Tây ở góc ngã tư Hoàng Kế Viêm - An Thượng 2 chỉ có một khách Tây.

Một nhà hàng kiểu truyền thống trên đường Trần Bạch Đằng thưa thớt khách, nhân viên nhà hàng rảnh rỗi chụp ảnh “tự sướng” cho nhau.

Cả chủ và nhân viên cơ sở spa Elly trên đường An Thượng 2 ra tận vỉa hè mời mọc khách. Chủ cơ sở này cho biết cả ngày hôm nay chưa kiếm được người khách nào.

Nhân viên quán ăn uống nhỏ trên vỉa hè đường An Thượng 30 ngồi chờ khách.

Quán nhậu Cây Sung 2 trên đường Võ Nguyên Giáp đóng cửa, tạm nghỉ kinh doanh.

PHÚ NAM (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_220596_-khu-pho-khong-ngu-vang-ve-den-kho-tin.aspx