Khu sinh thái trái phép lừng lững 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ bị phạt 3,5 triệu

Mặc dù chưa được nhà nước cho thuê đất lâu dài nhưng từ năm 2022, ông Phạm Hùng Hải (trú tại thôn Yên Lược, xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã đầu tư phát triển khu 'sinh thái' trên khu đất nông nghiệp có diện tích hơn 3,5ha..., song chính quyền địa phương xã Thuận Minh đang lúng túng trong việc xử lý.

Từ thông tin phản ánh và thực tế ghi nhận của phóng viên cho thấy, khu đất ông Phạm Hùng Hải đang đầu tư, phát triển khu sinh thái được chia đôi bởi con kênh dẫn nước chính giữa. Phía Bắc con kênh này là khu đất có diện tích hơn 2ha, hiện chủ đầu tư đang thực hiện quy hoạch thành nhiều luống, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm; trên đó còn có nhiều công trình xây dựng cũ được cải tạo làm nhà ở cho công nhân, nơi để dụng cụ lao động, nhà bảo vệ và chuồng trại chăn nuôi gia cầm; ngoài ra, có một ngôi nhà khung sắt 2 tầng, diện tích gần 160 mét vuông xây dựng mới... Tương tự, ở phía Nam con kênh là khu đất có diện tích hơn 1,5ha có các khu nhà ở và vườn cây, ao cá...

Toàn cảnh khu đất hơn 3,5ha do ông Phạm Hùng Hải đang đầu tư, phát triển sinh thái.

Toàn cảnh khu đất hơn 3,5ha do ông Phạm Hùng Hải đang đầu tư, phát triển sinh thái.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Thuận Minh, cho biết: Khu đất anh Phạm Hùng Hải đang đầu tư có nguồn gốc sử dụng đất của người dân địa phương khai hoang, làm kinh tế trước năm 1993 (hiện không có giấy tờ), nay anh Hải thuê lại và chỉnh trang, xây tường rào xung quanh, chăn nuôi gia cầm, trồng cây ăn quả... Các công trình xây dựng trên đất đã có từ lâu, anh Hải cải tạo, sửa chữa lại làm nơi ở cho công nhân, một số nhà làm chuồng trại chăn nuôi và có một ngôi nhà khung sắt mới xây dựng. Hiện, khu đất đã quy hoạch là đất trang trại nhưng chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Ông Lê Văn Hợi thừa nhận: “Địa phương quản lý chưa chặt chẽ, làm như thế này là sai quy định”.

Khu sinh thái bị chia đôi bởi con kênh dẫn nước chính giữa.

Theo Biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất của ông Phạm Hùng Hải được UBND xã Thuận Minh lập vào ngày 10/3/2023, trên thửa đất có 5 công trình xây dựng, trong đó có 4 công trình nâng cấp, cải tạo lại và có 1 công trình xây dựng mới. UBND xã Thuận Minh yêu cầu ông Phạm Hùng Hải dừng ngay việc xây dựng khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu gia đình tự tháo dỡ công trình gần kênh Bắc, thời gian xong trước ngày 5/4/2023.

Theo UBND xã Thuận Minh, chủ đầu tư đã xây dựng trái phép ngôi nhà khung sắt có diện tích gần 160 mét vuông.

Trên cơ sở Biên bản kiểm tra hành chính, ngày 31/3/2023, UBND xã Thuận Minh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Hùng Hải, vì đã có hành vi “Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất lúa vào mục đích khác khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”. Quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, số tiền UBND xã Thuận Minh xử phạt ông Phạm Hùng Hải là 3,5 triệu đồng; đồng thời buộc gia đình ông Hải tự tháo dỡ ngôi nhà mới xây dựng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định này. Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên ghi nhận hình ảnh, các vi phạm của ông Phạm Hùng Hải vẫn chưa được khắc phục, tháo dỡ theo quy định.

Trong hình là ngôi nhà mà UBND xã Thuận Minh cho biết là chủ đầu tư cải tạo, nuôi gia cầm.

Được biết, thực chất người đứng sau ông Phạm Hùng Hải bỏ vốn đầu tư, phát triển khu sinh thái nói trên là vợ chồng một đại gia khác đang cư trú ở TP Thanh Hóa. Qua trao đổi với phóng viên, lãnh đạo địa phương thừa nhận đang chịu nhiều áp lực và khó khăn trong việc xử lý?!

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/khu-sinh-thai-trai-phep-lung-lung-moc-tren-dat-nong-nghiep-chi-bi-phat-3-5-trieu-i695398/