Khu trục hạm Mỹ trở lại Beirut sau 36 năm: Đòn 'nắn gân' với Iran

Cuối tuần vừa rồi, một khu trục hạm lớp Aegis của Hải quân Mỹ đã quay trở lại Beirut sau 36 năm vắng bóng như một đòn 'nắn gân' với Iran.

Sau 36 năm, một khu trục hạm của Mỹ cuối cùng cũng đến thăm Beirut - một quốc gia nhỏ bé nằm giáp biên giới với Syria ở Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: Usmil.

Sau 36 năm, một khu trục hạm của Mỹ cuối cùng cũng đến thăm Beirut - một quốc gia nhỏ bé nằm giáp biên giới với Syria ở Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: Usmil.

Truyền thông quốc tế nhấn mạnh, đây là một đòn nắn gân mà Mỹ dành cho Iran khi khu trục hạm này từ Beirut hoàn toàn có thể triển khai tên lửa hành trình bay "vọt qua đầu" Syria và Iraq để tấn công vào phía Bắc Iran. Nguồn ảnh: Usmil.

Động thái này của Mỹ có thể đưa căng thẳng giữa Mỹ và Iran lên một tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh Mỹ vừa lên án Iran tấn công các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia hồi tuần trước. Nguồn ảnh: Usmil.

Thậm chí Tổng thống Donal Trump đã khẳng định "đạn đã lên nòng" và chỉ chờ có đủ bằng chứng xác nhận việc Iran có liên quan tới cuộc tấn công hôm thứ bảy tuần trước để tung đòn trả đũa. Nguồn ảnh: Usmil.

Việc Hải quân Mỹ xuất hiện ở Beirut cũng được coi là động thái cố tình để lộ bài nhằm nắn gân Tehran. Theo đó, Mỹ dường như muốn gửi ngầm một thông điệp về việc nước này có thể tấn công Iran từ nhiều hướng, không chỉ từ vịnh Ba Tư mà còn có thể sẽ là từ Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: Usmil.

Trước đó, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao, đồng loạt các quốc gia có biên giới tiếp giáp trên bộ với quốc gia hồi giáo này đều khẳng định sẽ không cho phép quân đội Mỹ "mượn đất" làm bàn đạp để đánh vào Iran. Nguồn ảnh: Usmil.

Tuy nhiên với việc triển khai tàu chiến ở Địa Trung Hải và tấn công Iran từ hướng Tây Bắc, Mỹ hoàn toàn có thể đạt được mục đích của mình vì theo nhiều nguồn tin tình báo, sức mạnh phòng không và đánh chặn của Iran chủ yếu được bố trí ở phía Nam và vịnh Ba Tư. Nguồn ảnh: Usmil.

Giống như nhiều khu trục hạm Aegis lớp Arleigh Burke khác của Mỹ, khu trục hạm USS Ramage được trang bị tổng cộng 90 giếng phóng thẳng đứng, tương thích với các loại tên lửa hành trình hiện đại nhất của Mỹ trong đó có cả loại tên lửa BGM-109 Tomahawk nổi tiếng. Nguồn ảnh: Usmil.

Saudi Arabia khẳng định, cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của nước này hôm thứ bảy vừa rồi đã cắt giảm sản lượng 5,7 triệu tấn dầu thô mỗi ngày - tương đương với 5% tổng lượng dầu thô thế giới và quốc gia này thề sẽ trả thù khi tìm ra được kẻ đứng sau cuộc tấn công. Nguồn ảnh: Usmil.

Mời độc giả xem Video: Biển lửa bao trùm nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia sau đòn tấn công hôm thứ bảy vừa rồi.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khu-truc-ham-my-tro-lai-beirut-sau-36-nam-don-nan-gan-voi-iran-1278008.html