Khu trục hạm tàng hình Mỹ thay cả động cơ vì lý do không ngờ

Sau khi sự cố xảy ra khiến một tua-bin của Khu trục hạm tàng hình Zumwalt bị hỏng không thể sửa chữa nổi, Hải quân Mỹ đã quyết định thay luôn động cơ cho con tàu hiện đại và 'hại tiền' này.

Khu trục hạm tàng hình hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ vừa rồi lại gặp vấn đề sau khi một trong số hai tua-bin chính của nó đã bị vỡ tung sau một loạt các sự cố liên tiếp xảy ra. Nguồn ảnh: Sputnik.

Sự cố xảy ra trên chiến USS Michael Monsooon và vừa được Hải quân Mỹ công bố hôm 3/9 vừa rồi. Theo đó, hệ thống đẩy phun nước phản lực của chiếc khu trục hạm lớp Zumwalt này đã bị hỏng hóc nặng không thể phục hồi được, dẫn tới việc phải thay mới hoàn toàn hệ thống động cơ. Nguồn ảnh: Flickr.

Quá trình thay đổi động cơ thực tế đã hoàn thành trong tháng 8 vừa rồi, theo đó một động cơ của Rolls-Royce đã được đưa ra khỏi con tàu này một cách cực kỳ cẩn thận trước khi một động cơ mới được thay thế. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mặc dù Hải quân Mỹ không nhắc tới những hư hại ở phần thân tàu. Tuy nhiên việc đưa một khối động cơ lớn như vậy ra bên ngoài tàu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của vỏ tàu vì ít nhất, quá trình này cũng cần tới việc hàn cắt vỏ tàu. Nguồn ảnh: Wiki.

Zumwalt từng được xem là khu trục hạm tương lai của hải quân Mỹ, có khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện các cuộc hải chiến trên biển. Hải quân Mỹ từng dự kiến sẽ đóng tới 32 chiếc chiện hạm Zumwalt để bổ sung cho lực lượng của mình. Nguồn ảnh: NBC.

Tuy nhiên do thay đổi trong các học thuyết hải quân hiện đại và quan trọng nhất là do giá thành bị đội lên quá lớn cũng như các công nghệ đi trước thời đại khiến hàng loạt các sự cố kỹ thuật liên tiếp xảy ra cuối cùng đã khiến tổng cộng chỉ có 3 chiếc Zumwalt được ra đời với đơn giá lên tới... 7,5 tỷ USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Woa.

Khu trục hạm Zumwalt có độ giãn nước tối đa gần 16.000 tấn. Chiều dài đạt 190 mét, rộng 24,6 mét và mớm nước tối đa 8,4 mét. Tàu được trang bị 2 động cơ Rolls-Royce cung cấp tổng cộng 105.000 sức ngựa. Nguồn ảnh: Defence.

Tốc độ tối đa mà khu trục hạm Zumwalt có thể đạt được là 30 hải lý trên giờ tương đương với 56 km/h. Tuy nhiên đây chỉ là tốc độ trên lý thuyết. Trên thực tế, các khu trục hạm lớp Zumwalt chưa từng đạt được tốc độ như vậy. Nguồn ảnh: USnavy.

Tàu có biên chế đầy đủ bao gồm 147 thủy thủ đoàn cùng sĩ quan chỉ huy hải quân và 28 thành viên phi hành đoàn cùng tổ bảo dưỡng có nhiệm vụ vận hành và bảo trì các trực thăng mà tàu có thể mang theo. Nguồn ảnh: Flickr.

Về trang bị vũ khí, khu trục hạm lớp Zumwalt có trang bị bao gồm 20 ống phóng Mk57 thẳng đứng, hệ thống tên lửa phòng vệ RIM-162, tên lửa Tomahawk, ống phóng tên lửa chống ngầm, 2 hải pháo 155mm và 2 pháo 30mm. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong khu trục hạm tàng hình Zumwalt khi hoạt động.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khu-truc-ham-tang-hinh-my-thay-ca-dong-co-vi-ly-do-khong-ngo-1109698.html