Khu trục hạm tỷ đô của Nhật suýt nữa bị bão nhấn chìm xuống biển

Cơn bão cực lớn vừa tràn qua vùng biển Nhật Bản với sức gió cực mạnh đã quật ngã một cần cẩu khổng lồ, suýt chút nữa chiếc cần cẩu nặng trăm tấn này rơi trúng khu trục hạm JS Kirishima đang đậu sát đó.

 Nhật Bản đang có trong biên chế 4 tàu chiến Aegis lớp Kongo đảm đương nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trong số này có chiến hạm JS Kirishima mã hiệu DDG 174.

Nhật Bản đang có trong biên chế 4 tàu chiến Aegis lớp Kongo đảm đương nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trong số này có chiến hạm JS Kirishima mã hiệu DDG 174.

Tuy vậy chiến hạm này mới đây suýt chút nữa đã bị nhấn chìm xuống biển. Hình ảnh mới nhất về khu trục hạm JS Kirishima mang số thân DDG 174 của Nhật Bản khi khu trục hạm này suýt bị cần cẩu đổ trúng sau cơn bão vừa quét qua Nhật Bản.

Sự việc xảy ra vào hôm 9-9-2019 vừa qua khi cơn bão mang tên quốc tế Faxai đổ bộ vào Nhật Bản.

Cơn bão này có sức gió lên tới 154km/giờ đã khiến một phần Nhật Bản trong đó có các tỉnh, thành như Ota, Tokyo hay Miura bị tê liệt, đặc biệt tại các khu vực duyên hải càng bị thiệt hại lớn.

Có thể nhận thấy chiếc cần cẩu khổng lồ nặng hàng trăm tấn đã bị bão quật ngã.

Giới quan sát nhận định, nếu đổ trúng tàu, nhẹ thì tàu cũng sẽ hỏng phần thượng tầng, thiệt hại hàng trăm triệu USD. Còn nặng có thể nhấn chìm con tàu tỷ đô này.

Kongo là lớp tàu khu trục tên lửa kiểu Aegis đầu tiên của Nhật Bản và cũng là lớp tàu chiến Aegis đầu tiên được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.

Thông số cơ bản của khu trục hạm Kongo bao gồm chiều dài 161 m; chiều rộng 21 m; mớn nước 6,2 m.

Lượng giãn nước tiêu chuẩn 7.500 tấn, đầy tải 9.500 tấn; tốc độ tối đa 30 hải lý/h; tầm hoạt động 4.500 hải lý.

Tàu được trang bị 88 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mk 41 dùng để bắn tên lửa phòng không SM-2/3, tên lửa chống ngầm RUM-139.

Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm Harpoon; 2 hệ thống phòng thủ tầm ngắn Phalanx, 1 pháo 127 mm Oto Breda.

Để chống ngầm, tàu trang bị 6 ống phóng ngư lôi Mk 46.

Hiện tại Hải quân Nhật Bản có tất cả 4 tàu khu trục lớp Kongo bao gồm DDG-173 Kongo, DDG-174 Kirishima, DDG-175 Myoko và DDG-176 Chokai.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-khu-truc-ham-ty-do-cua-nhat-suyt-nua-bi-bao-nhan-chim-xuong-bien/825938.antd