Khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi biến thành bãi phơi rơm

Một cảnh tượng nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại Khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi (Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Khoe365 nhận được thông tin của người dân xã Ngọc hội phản ánh Khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi hiện đang bị nhiều cá nhân chiếm dụng phục vụ cho mục đích cá nhân, trở nên nhếch nhác, luộm thuộm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Ngày 21/9, PV đã có mặt tại khu tượng đài này để ghi nhận thực tế đang diễn ra.

Đứng từ ngoài cổng chính nhìn vào có thể thấy khu vực sân rộng lớn đã bị một hộ dân biến thành sân phơi rơm, rạ vô cùng nhếch nhác.

Phần sân rộng lớn bị chiếm dụng làm nơi phơi rơm rạ vô cùng phản cảm

Khu vực 3 mũi tên ba đồng bị chiếm dụng, biến hóa thành quán cafe, giải khát. Một doanh nghiệp đã cho dựng một dãy các căn phòng bằng tre chạy dọc theo bờ sông Tô Lịch làm nơi kinh doanh cafe, giải khát.

Khu vực giáp với sông Tô Lịch mọc lên một dãy nhà tre nứa lợp lá

Vỉa hè phía bên ngoài tường rào của tượng đài cũng bị nhiều hộ kinh doanh chiếm dụng làm nơi để ô tô, kinh doanh quán nước.

Được biết, khu tượng đài ở phía nam được xây dựng từ năm 1989 nhân dịp kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi. Với 3 mũi tên đồng hướng thẳng về phía trung tâm Hà Nội, đây được xem như một biểu trưng cho cuộc hành quân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn trong lịch sử.

Phía Bắc là khu vực mới được mở rộng năm 2009, ở giữa là một cây cầu bắc ngang qua con sông Tô Lịch nối hai khu Nam – Bắc với nhau tạo nên một khu quần thể lịch sử có giá trị văn hóa đối với địa phương.

Bàn ghế dựng ngổn ngang giữa sân gây mất mỹ quan

Người dân cho biết, việc khu tượng đài này bị chiếm dụng, biến tướng thành nơi kinh doanh, buôn bán không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn làm mất đi giá trị của một công trình văn hóa địa phương.

Vỉa hè phía bên ngoài khu vực này cũng bị lấn chiếm thành nơi kinh doanh

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Kiền – chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi cho biết, thực hiện chính sách xã hội hóa, lãnh đạo xã đã đồng ý cho doanh nghiệp vào hỗ trợ thực hiện nâng cấp cải tạo khu vực này. “Người ta vào hỗ trợ nâng cấp điện đóm, tường rào, nhà vệ sinh, lát nền các thứ hết mấy trăm triệu nên xã để cho người ta có một chút cái chi phí hoạt động”. Ông Kiền thông tin.

Chủ tịch xã Ngọc Hồi cũng cho biết hiện tại xã đã đình chỉ hoạt động của quán cafe bên trong, và chờ ý kiến chỉ đạo của huyện. Theo quan sát của PV, phía cổng dẫn vào quán cafe đã bị đóng cửa, tấm biển hiệu treo trên cổng cũng đã bị gỡ bỏ. Bên trong chỉ có vài người đứng trông coi, quán cafe không hoạt động.

Khu vực quán cafe đã bị đình chỉ hoạt động, nhưng bàn ghế vẫn còn bày la liệt trên sân

Ngoài ra theo ông Kiền thì khu tượng đài này không phải là di tích, mà là một công viên, khu vui chơi cộng đồng, bởi chưa có cơ quan nào công nhận là di tích, do “mình cứ quen miệng” nên gọi như vậy.

Được biết doanh nghiệp được lãnh đạo địa phương cho phép thực hiện cải tạo khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi là Công ty TNHH xây dựng công trình giao thông Ngọc Sơn, có địa chỉ tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Một người dân sống tại khu vực này cho biết quán cafe mới dừng hoạt động hai hôm nay.

Cao Lâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/khu-tuong-dai-chien-thang-ngoc-hoi-bien-thanh-bai-phoi-rom-p43429.html