Khu vực Bãi Dài: Cần lập chốt xử lý vi phạm an toàn giao thông

Thời gian qua, Đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua Bãi Dài (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Chiều tối, khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ, Đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua xã Cam Hải Đông tấp nập người qua lại. Hàng ngàn công nhân từ các công trình đang xây dựng tan ca khiến mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây tăng cao đột xuất. Điều đáng nói, nhiều công nhân không tuân thủ luật giao thông, đi ngược chiều trên đường gây mất ATGT cho các phương tiện khác; một số khác lại băng qua bồn hoa phân làn để sang đường khiến nhiều phương tiện khác đang lưu thông bị bất ngờ, phải tránh hoặc thắng gấp. Tình trạng này diễn ra thường ngày ở đây khiến nhiều tài xế bức xúc. “Tôi thường xuyên lái ô tô đi đón, trả khách ở sân bay, ngày nào cũng đi qua đoạn đường này. Mỗi lần qua đây, tôi đều phải đi rất chậm chứ không dám đi theo tốc độ cho phép vì thường xuyên có xe máy đi ngược chiều, người băng qua đường. Còn giờ tan làm của mấy công nhân thì còn hỗn loạn hơn”, ông Nguyễn Ngọc Hân - tài xế taxi phản ánh.

Số lượng công nhân lớn, để giải quyết nhu cầu gửi xe, ăn uống của mọi người, nhiều hàng quán, bãi giữ xe tự phát cũng đã mọc lên, lấn chiếm hành lang ATGT. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thời gian qua, khu vực này đã xảy ra tình trạng mất cắp xe máy của các công nhân xây dựng, công nhân chăm sóc cây xanh. Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, đơn vị phụ trách chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường này cho biết: “Trong tháng 4 vừa qua, đã có 2 công nhân của công ty bị mất trộm 2 xe máy khi đang làm việc tại đây. Các đối tượng lợi dụng lúc các công nhân đang tưới cây, khi thấy sơ hở liền bẻ khóa lấy xe. Có lần các công nhân phát hiện được nhưng chúng thường đi theo nhóm 4, 5 người nên không dám đuổi theo vì sợ nguy hiểm tính mạng”.

 Đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn khu vực Bãi Dài thường mất an toàn giao thông vào giờ tan tầm của các công nhân.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn khu vực Bãi Dài thường mất an toàn giao thông vào giờ tan tầm của các công nhân.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Võ Thành Văn - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Cam Lâm cho biết, hiện nay, khu vực biển Bãi Dài đoạn qua xã Cam Hải Đông có khoảng 6.000 công nhân xây dựng đang làm việc. Trong đó, có khoảng 2.000 công nhân từ các tỉnh khác đến, số còn lại đến từ các xã của huyện Cam Lâm và Diên Khánh, TP. Cam Ranh. Vì số lượng công nhân đông nên tình hình ATGT ở đây khá phức tạp. Từ đầu năm, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch tuần tra, kiểm soát, tập trung trọng điểm là khu vực này ở các khung giờ từ 6 đến 10 giờ, 18 đến 20 giờ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, riêng Đại lộ Nguyễn Tất Thành, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt 615 trường hợp vi phạm với số tiền 152 triệu đồng, đa số là lỗi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chở quá số người quy định bằng xe gắn máy. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp tháo dỡ 3 hàng quán lấn chiếm hành lang ATGT, xử lý, kiểm tra 1 điểm giữ xe tự phát.

Theo Trung tá Võ Thành Văn, đang có một bất cập là các công trường xây dựng không cho phép công nhân đưa xe máy vào. Vì vậy, điểm giữ xe tự phát nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của công nhân, tránh bị mất cắp. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã nhận được 9 đơn thư trình báo bị mất cắp xe máy, trong đó riêng xã Cam Hải Đông có 3 vụ. Thực tế số vụ có thể nhiều hơn do một số trường hợp không trình báo. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, tăng cường các chốt, trạm để xử lý tình trạng vi phạm ATGT, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201905/khu-vuc-bai-dai-can-lap-chot-xu-ly-vi-pham-an-toan-giao-thong-8114679/