Khu vực đồng eur đạt thỏa thuận hỗ trợ Hy Lạp

(VOV) - Lãnh đạo các nước thuộc khu vực đồng tiền chung eur nhóm họp tối 25/3 tại Brussels (Bỉ) đã đạt được một thỏa thuận về việc hỗ trợ Hy Lạp.

Cuối cùng thì các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu đã không khoanh tay nhìn Hy Lạp lấn sâu vào khủng hoảng. 16 lãnh đạo của khu vực đồng euro đã quyết định cứu trợ Hy Lạp theo cơ chế hỗn hợp, vừa bao gồm các khoản cho vay song phương vừa bao gồm sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), trong đó các khoản vay song phương chiếm phần quan trọng hơn. Cơ chế này là kết quả của các cuộc đàm phán tích cực giữa Pháp và Đức từ mấy ngày qua. Thậm chí, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Đức Merkel đã phải gặp nhau ngay trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro để có những dàn xếp cuối cùng. Theo thỏa thuận vừa đạt được, Hy Lạp có thể sử dụng cơ chế hỗ trợ của các nước khu vực đồng eur trong “trường hợp cuối cùng” khi mà nước này không thể vay tiền với tỷ lệ lãi suất hợp lý trên thị trường tài chính. Với thỏa thuận này, cả Pháp và Đức đều thỏa mãn được yêu cầu của mình: với Pháp là việc hỗ trợ Hy Lạp phải do các nước trong khu vực đồng euro chịu trách nhiệm chính, còn với Đức là yêu cầu có sự can thiệp của IMF và những quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ thâm hụt ngân sách trong tương lai. Ngay cả phía Hy Lạp cũng tỏ ra hài lòng về cơ chế này. Tuy nhiên, ông Jean-Claude Trichet, Chủ tịch Ngân hàng châu Âu lại không mấy lạc quan: “Nếu Quỹ tiền tệ quốc tế thực thi nhiệm vụ thay thế vị trí của các chính phủ các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đương nhiên trách nhiệm của các Chính phủ châu Âu sẽ rất kém”. Dự kiến, Hy Lạp cần 16 tỷ eur trong vòng một tháng tới để giải quyết vấn đề nợ công trong nước. Tuy nhiên, trong trường hợp Hy Lạp thực sự cần tiền, nước này sẽ còn phải vượt qua một trở ngại nữa vì việc triển khai các khoản cho vay cần sự đồng ý của tất cả các thành viên khu vực đồng eur./. Quang Hưng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/khu-vuc-dong-eur-dat-thoa-thuan-ho-tro-hy-lap/20103/138837.vov