Khu vực Đông Nam Á ghi nhận gần 120.000 ca nhiễm Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 tại Đông Nam Á có chiều hướng giảm tuy nhiên 'điểm nóng' Indonesia vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca tử vong cao.

Theo đó, tính đến hết ngày 15-6, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 119.068 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.509 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, đã có thêm 1.762 ca mắc Covid-19 mới và thêm 74 trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Bên cạnh đó, khu vực này cũng ghi nhận số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 62.147 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đông Nam Á đang có chiều hướng giảm và các nước trong khu vực cũng dần mở cửa lại các hoạt động kinh tế trong nước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Indonesia hiện vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 khi ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong đứng đầu khu vực.

Cụ thể, đã có 1.017 ca nhiễm Covid-19 mới và 64 ca tử vong nâng tổng số người nhiễm bệnh và thiệt mạng tại quốc gia này lên lần lượt là 39.294 và 2.198.

Quốc gia đang đứng đầu về số ca nhiễm là Singapore với 40.818 nhưng chỉ ghi nhận số ca nhiễm tăng trong 24 giờ qua là 214. Tổng số ca tử vong tại nước này vẫn là 26 trường hợp, không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 15-6, Cơ quan Tiền tệ Singapore công bố dự báo kinh tế nước này sẽ giảm 5,8% trong năm nay, đảo ngược hoàn toàn so với dự đoán tăng trưởng 0,6 % của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát trước đó.

Trong khi đó, Philippines là quốc gia thứ 2 có ghi nhận ca tử vong mới trong 1 ngày qua với 10 trường hợp nâng tổng số người thiệt mạng lên 1.098. Số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 490 trường hợp nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại nước này lên 26.420.

Còn tại Thái Lan, ngày 15-6 nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào, đánh dấu ngày thứ 21 không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Kể từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.135 ca Covid-19, trong đó có 58 trường hợp tử vong. Nước này cũng đã điều trị thành công cho 2.987 bệnh nhân Covid-19.

Ngày 15-6 cũng đánh dấu Thái Lan bước vào giai đoạn 4 nới lỏng phong tỏa cùng với việc lệnh giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ và nhiều hoạt động trong danh mục nguy cơ cao nhất được nối lại, mặc dù sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khu-vuc-dong-nam-a-ghi-nhan-gan-120000-ca-nhiem-covid-19-197770.html