Khu vực Thái Bình Dương chuẩn bị nhóm họp cấp cao nhất

Ngày 30/6, chính phủ Fiji cho biết, nước này sẽ tổ chức cuộc họp thường niên của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) tại thủ đô Suva vào tháng 7 tới.

Thủ đô Suva của Fiji sẽ là nơi đăng cai Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương 2022. (Nguồn: Twitter)

Thủ đô Suva của Fiji sẽ là nơi đăng cai Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương 2022. (Nguồn: Twitter)

Các nhà lãnh đạo từ khắp khu vực Thái Bình Dương sẽ tập hợp vào tháng tới để dự PIF lần thứ 51 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 11-14/7.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama sẽ là cơ hội để tăng cường mối quan hệ và thiết lập lại các mục tiêu và ưu tiên cho khu vực và xây dựng mối quan hệ giữa các quốc gia như một gia đình.

Cuộc họp PIF sẽ khởi động Chiến lược đến năm 2050 cho Lục địa Thái Bình Dương Xanh, vốn được phát triển trong hơn ba năm qua và được tham khảo ý kiến rộng rãi đối với các nước tham gia diễn đàn.

Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương nhận ra rằng, việc xây dựng một Thái Bình Dương mạnh mẽ và kiên cường cần có kế hoạch kỹ lưỡng và phải đảm bảo tính toàn vẹn về xã hội, văn hóa, môi trường và kinh tế.

Được thành lập vào năm 1971, PIF là tổ chức chính sách kinh tế và chính trị hàng đầu của khu vực bao gồm 18 thành viên.

(theo THX)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khu-vuc-thai-binh-duong-chuan-bi-nhom-hop-cap-cao-nhat-189054.html