Khuất tất chuyện nhà tái định cư của một dự án

KTĐT - Một số hộ dân tại đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) nằm trong diện giải tỏa, phục vụ cho dự án (DA) thoát nước Hà Nội (giai đoạn II) phản ánh, họ bị một số người tự xưng là cán bộ Ban quản lý dự án thoát nước (QLDATN) (đoạn đường Nghĩa Đô - Cầu Giấy) lừa đảo trong việc mua nhà ở tái định cư (TĐC) của DA.

Anh Nguyễn Văn Nhị, ở số 46 ngõ 1 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) cho biết, thực hiện DA thoát nước Hà Nội, gia đình anh và hơn chục hộ dân khác bị thu hồi đất để phục vụ DA. Nhưng khi có chủ trương của Thành phố bán nhà ở TĐC thì các hộ dân ở đây lại không được biết. Đầu tháng 6/2009, anh Đàm Văn Thăng (hàng xóm nhà anh Nhị) dẫn ba người tự xưng là cán bộ Ban dự án GPMB quận Cầu Giấy và nói với các hộ gia đình ở đây không thuộc diện được mua nhà ở TĐC. Nhưng, nếu viết giấy ủy quyền cho họ "chạy" thì sẽ được suất nhà TĐC nhưng phải bán lại cho họ suất nhà ở TĐC này với giá 150 triệu đồng/suất. Ngày 12/6/2009, anh Thắng lại dẫn 3 cán bộ trên đến nhà ông Nhị, cùng các hộ dân là: Nguyễn Văn Bật, Nguyễn Văn Triệu, Đặng Văn Quang, Trần Thị Giang, Lê Thị Nụ, đưa cho mỗi hộ 20 triệu đồng và hướng dẫn họ ký vào những tờ đơn xin mua nhà ở TĐC in sẵn và một giấy biên nhận tiền có viết sẵn số chứng minh nhân dân,số sổ hộ khẩu của các hộ gia đình trên. Cũng theo anh Nhị, ngày 30/6/2009, nhóm người trên lại tới nhà anh cùng với một phụ nữ, tự xưng là công chứng viên giao tiếp cho ông 130 triệu đồng. Thấy có lợi, lại chưa biết thực hư ra sao nên các hộ dân trên đã đồng ý và làm các thủ tục theo sự hướng dẫn của nhóm người trên. Nhưng, điều các hộ dân thấy nghi vấn là tại sao họ chưa hề cung cấp cho nhóm người trên bất cứ một loại giấy tờ gì.... Vậy thì họ lấy đâu ra những thông tin trên? Ông Nguyễn Văn Triệu, ở số 70A ngõ 1 đường Hoàng Quốc Việt cho biết, đến đầu tháng 8/2009 khi thấy dư luận bàn tán việc các hộ dân bị lấy đất và nhà phục vụ thi công DA thoát nước Hà Nội được TP cho mua nhà ở TĐC. Nghĩ mình đã bị lừa, ông mới đi tìm hiểu thực hư ra sao thì phát hiện tại căn hộ TĐC số 1102 tầng 11 nhà N05 (thuộc khu 5,3 ha Dịch Vọng - Cầu Giấy) là nhà TĐC mang tên gia đình ông, nhưng khi đến căn hộ trên thì ông mới hay, căn hộ đã được bán cho người mang tên là Tuấn, đang sửa sang nội thất. Tìm hiểu hợp đồng chuyển nhượng quyền mua bán nhà TĐC mà anh Nguyễn Văn Nhị bán cho anh Nguyễn Hải Phong có ghi: "Bên A (ông Nhị) có trách nhiệm ký hợp đồng định đoạt và hợp đồng chuyển nhượng có công chứng Nhà nước cho bên B (ông Phong). Bên A tạo điều kiện nhượng lại cho người thứ ba khi bên B không có nhu cầu...". Điều này chứng minh cho thấy là ngay khi đi "tăm" các căn hộ TĐC, nhóm 3 người trên đã có ý đồ đầu cơ kiếm lời. Điều bất bình thường nữa là, ngay đến đầu tháng 9/2009, một số căn hộ nhà ở TĐC thuộc khu TĐC 5,3 ha Dịch Vọng là diện nhà TĐC mà các hộ dân nằm trong DA được tiêu chuẩn mua nêu trên đã được chuyển nhượng cho người thứ ba. Đơn cử như căn hộ số 1210 và 1202 (nhà N05) đã được bán cho những người ở Quảng Ninh. Căn hộ số 923 (Nhà N03) và 910 (Nhà N05) đã bán cho người có tên là Tuấn ở đường Nguyễn Phong Sắc. Theo UBND phường Nghĩa Đô thì, DA thoát nước Hà Nội (giai đoạn 2) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường đất bị thu hồi cho các hộ dân ở đây từ năm 2007. Nhưng đến ngày 25/6/2009, UBND TP Hà Nội mới có văn bản số 5911/UBND về việc "Bổ sung chính sách bán nhà TĐC khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện DA thoát nước Hà Nội (giai đoạn 2) trên địa bàn quận Cầu Giấy". Theo đó, hộ gia đình bị thu hồi đất với diện tích nhỏ hơn 20 m2, nhưng lớn hơn 10 m2, diện tích còn lại nhỏ hơn 40 m2 và hộ gia đình bị thu hồi đất ở diện tích lớn hơn 20 m2, diện tích còn lại nhỏ hơn 80 m2 thì được mua 1 căn hộ chung cư cao tầng. Có 23 hộ dân ở khu vực DA thuộc quận Cầu Giấy được hưởng chính sách trên. Nhưng, những thông tin trên đã không đến sớm được với 23 hộ dân dẫn đến tình trạng anh Nhị, ông Triệu cùng các hộ dân trên đã bị nhóm người trên "ép bán" nhà để đầu cơ, trục lợi nếu không nói là "lừa đảo". Vì các hợp đồng chuyển nhượng quyền mua nhà TĐC do nhóm người có tên trên thực hiện được Văn phòng công chứng Việt (địa chỉ 219 Vũ Ngọc Phan, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) chứng thực đều lập vào ngày 30/6/2009 (tức là chỉ sau khi UBND TP ban hành văn bản số 5911/UBND có 5 ngày. Về việc này, UBND quận Cầu Giấy đã năm được và Công an quận cũng đã cuộc đang điều tra làm rõ có hay không hành vi lừa đảo, tiêu cực ở đây. Xuân Hạnh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=179842