Khủng bố cùng quẫn đốt nóng Chechnya thuộc Nga

Các vụ tấn công nhỏ lẻ, gồm cả đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát địa phương được IS thừa nhận tấn công.

Hãng tin TASS dẫn lời giới chức điều tra của Nga cho biết, ngày 20/8, 2 kẻ đã xông vào một đồn cảnh sát ở Shalinsky, Chechnya (thuộc Liên bang Nga) và dùng dao tấn công khiến 2 sĩ quan cảnh sát bị thương "trong tình trạng khá nghiêm trọng". Hai kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

Một vụ tấn công ở Chechnya ngày 20/8.

Trong một vụ việc khác xảy ra tại làng Mesker-Yurt cũng ở Chechnya, một người đàn ông mang theo balo đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại một chốt cảnh sát. Tuy nhiên, may mắn là không ai bị thương. Kẻ tấn công liều chết này sau đó sống sót và được đưa vào bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát.

Ở Grozny, thủ phủ của Chechnya, cảnh sát đã dùng súng để ngăn chặn một kẻ lái xe Mercedes tìm cách lao vào 2 cảnh sát giao thông vào khoảng 10h 30 sáng (giờ địa phương). Lái xe sau đó đã bị tiêu diệt, trên xe có một đồng phạm là thanh thiếu niên 11 tuổi.

Vụ tấn công ở Grozny. Ảnh: DW

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho rằng, những vụ tấn công này nhằm phá sự kiện tôn giáo diễn ra vào hôm nay 21/8 khi người Hồi giáo bắt đầu kỳ lễ Eid al-Adha.

Ông Ramzan Kadyrov nói: "Tình hình ở Grozny và Chechnya hoàn toàn được kiểm soát".

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau các vụ tấn công nói trên.

RT cho biết, IS đã phát triển “các chương trình đặc biệt” để truyền bá cho thanh thiếu niên những ý tưởng cực đoan.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Chechnya Dzhambulat Umarov cho biết, tất cả những người tham gia tấn công đều là trẻ vị thành niên, với “người lớn tuổi nhất là 16 tuổi… và trẻ nhất là 11 tuổi”.

Nhưng mức độ phức tạp đã tăng lên khi có cả những người đàn ông nhiều tuổi hơn tiến hành các vụ tấn công.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi tìm thấy những người kẻ tấn công già hơn trong số các chiến binh sẵn sàng tấn công cảm tử. Hiện tại, thường là nam giới khoảng 11 hoặc 12 tuổi tiến hành những vụ tấn công đơn lẻ như vậy” - ông Umarov cho biết thêm.

Chechnya vốn là khu vực tập trung nhiều người dân đạo Hồi của Nga, do đó đây là nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan hoạt động mạnh nhất trên cả nước.

Clip cảnh sát Chechnya bắn hạ một kẻ định tấn công liều chết vào cảnh sát

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/khung-bo-cung-quan-dot-nong-chechnya-thuoc-nga-3364070/