Khủng bố IS, Taliban cố làm lành với nhân viên y tế vì… sợ COVID – 19

Các chiến binh thánh chiến dù có tư tưởng bảo thủ cũng đã hiểu được những nguy hiểm do đại dịch COVID - 19 gây ra trên toàn thế giới. 'Tiểu vương quốc Hồi giáo thông qua Ủy ban Y tế của mình đảm bảo sẽ phối hợp với tất cả các tổ chức y tế quốc tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong việc chống lại nCoV (COVID-19)', Suhail Shaheen, phát ngôn viên của Taliban, ở Afghanistan nói trên Twitter.

Trước đó, vào tháng 9/2019, Taliban đã dỡ bỏ lệnh cấm Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Chữ thập đỏ hoạt động trong lãnh thổ do quân đội nắm giữ, đã cảnh báo họ vì nghi ngờ về các chiến dịch tiêm phòng bại liệt.

Trong một báo cáo vào tháng 12/2019, Tổ chức Y tế Thế giới thống kê ít nhất 51 nhân viên y tế, bệnh nhân và nhân viên hỗ trợ đã thiệt mạng và 142 người khác bị thương tại Afghanistan. Do các cuộc tấn công, 192 cơ sở y tế đã bị đóng cửa, trong đó chỉ có 34 cơ sở được mở lại. Taliban từ chối trách nhiệm về các cuộc tấn công mà chính quyền Afghanistan đã đổ lỗi cho các máy bay chiến đấu của họ.

Phun khử trùng ngừa COVID-19 ở Afghanistan.

Phun khử trùng ngừa COVID-19 ở Afghanistan.

Hệ thống y tế không đầy đủ của Afghanistan chắc chắn sẽ bị COVID-19 áp đảo. Hơn nữa, sau 18 năm chiến tranh, chính phủ chỉ kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ. Phần còn lại do phe nổi dậy kiểm soát hoặc tranh chấp, những người đã đồng ý thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nhưng vẫn chưa mở cuộc đàm phán với chính phủ.

Các cộng đồng ở các vùng nông thôn của người dân tộc Pashtun nơi bị Taliban nắm quyền có thể bị mất quyền tiếp cận hỗ trợ y tế tại các ngôi làng này do hậu quả của hành động trong quá khứ. Việc hưởng hỗ trợ y tế có thể còn tồi tệ hơn đối với phụ nữ trong các cộng đồng này do thái độ bảo thủ của người Pashtun về giới tính.

Rahila, một phụ nữ 31 tuổi sống ở tỉnh Takhar cho biết, tại ngôi làng của cô ở khu vực do Taliban kiểm soát có một phòng khám sức khỏe chỉ có bác sĩ nam. "Khi chúng tôi bị bệnh, chúng tôi không được phép đi bác sĩ, thay vào đó, chồng chúng tôi mang thuốc về", Rahila nói với Reuters, yêu cầu không công bố tên đầy đủ của cô về những lo ngại sự an toàn. "Ai sẽ khám cho phụ nữ?"

Cô nói thêm: "Điều gì sẽ xảy ra nếu một phụ nữ bị nhiễm nCoV, tất cả mọi người trong làng của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ có phép màu mới có thể giúp Taliban ngăn chặn virus lây lan trong làng của chúng tôi." Zabihullah Mujahid, một phát ngôn viên khác của Taliban, nói với Reuters, "các chiến binh đang khuyến khích mọi người lắng nghe nhân viên y tế và tin nhắn do Mullahs phát đi".

"Chúng tôi đang giúp các nhân viên y tế truyền bá thông điệp về sự nguy hiểm của COVID-19 trong cộng đồng ở các khu vực do Taliban kiểm soát", Mujahid nói. "Các học giả tôn giáo cũng sẽ được tư vấn về việc liệu các cuộc tụ họp ở nhà thờ Hồi giáo có nên bị đình chỉ hay không nếu sự sợ hãi về sức khỏe tăng lên", người này nói thêm.

Một chỉ huy Taliban ở phía Nam tỉnh Helmand cho biết, nhóm sẽ cung cấp những dịch vụ có thể cho những người bị nhiễm bệnh, nhưng nói thêm rằng họ không có cơ sở vật chất cũng như nhân viên được đào tạo để đối phó với dịch bệnh. Cùng với hai chỉ huy khác mà Reuters nói chuyện, họ cho biết Taliban chỉ có phòng khám dành cho các chiến binh bị thương.

Waheed Omer, một phụ tá của Tổng thống Ashraf Ghani, cho biết ông vẫn thấy các báo cáo về việc Taliban quấy rối nhân viên y tế ở một số khu vực. "Việc này nên được dừng lại ngay lập tức" ông Tweet trên mạng xã hội.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại đối với các chiến binh của mình mới đây, theo đó thúc giục họ tránh các quốc gia đang có dịch COVID-19 bùng phát.

Theo tờ The Sunday Times, bản tin Al-Naba của khủng bố IS đề cập tới một loạt các cảnh báo chống lại việc đi tới châu Âu mà chúng coi là "vùng đất của bệnh dịch". Bản tin trên còn hướng dẫn cho những chiến binh nhiễm virus corona là không được rời khỏi khu vực để tránh lây lan bệnh. "Những người khỏe mạnh không nên vào mảnh đất của dịch bệnh và người bị nhiễm không nên rời khỏi nơi đây" - bản tin cho biết và khuyên các chiến binh "che miệng khi ngáp hoặc hắt hơi", đồng thời rửa tay thường xuyên.

Nguyễn Lai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/khung-bo-is-taliban-co-lam-lanh-voi-nhan-vien-y-te-vi-so-covid-19-588002/