Khủng bố tàu hỏa tại Ấn Độ: 65 người thiệt mạng

(VnMedia) - Hôm nay (28/5), một vụ tai nạn đường sắt có bàn tay phá hoại của lực lượng nổi loạn đã xảy ra tại bang Tây Bangal, miền đông Ấn Độ khiến cho ít nhất 65 người thiệt mạng và trên 200 người bị thương.

Hiện trường của vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 01.30 sáng nay (giờ địa phương) khi chuyến tàu cao tốc sang trọng chở khách Gyaneswari đang trên hành trình từ Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal tới thành phố Mumbai bị trật bánh và bị một đoàn tàu chở hàng đi ngược chiều đâm vào. Địa điểm xảy ra tai nạn thuộc khu vực Jhargram của bang Tây Bangal. Hai đoàn tàu đâm vào nhau kèm theo một tiếng nổ lớn sau đó đã khiến cho 5 trong số 13 toa tàu chở khách bật khỏi đường ray. Trưởng cơ quan điều tra của cảnh sát cho biết đã tìm thấy 65 thi thể nạn nhân. Ngoài ra, hơn 200 người bị thương trong đó có nhiều người ở tình trạng nguy kịch. Theo cảnh sát, hiện tại vẫn còn nhiều người bị kẹt trong các toa tàu bẹp dúm. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng cưa sắt tháo gỡ các toa tàu để đưa nạn nhân ra bên ngoài. Cảnh sát cho biết lực lượng nổi loạn Naxal đứng đằng sau vụ tai nạn này. “Chúng tôi nghi ngờ có bàn tay phá hoại của lực lượng nổi loạn Naxalites bởi vì một đoạn đường ray đã bị đánh cắp khiến cho chuyến tàu Gyaneswari bị trật bánh”, cảnh sát trưởng bang Tây Bengal Bhupinder Singh cho biết. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Mamata Banerjee, cùng với nhiều quan chức cao cấp ngành đường sắt, cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường giám sát chiến dịch cứu hộ. Sau vụ tai nạn, các dịch vụ đường sắt đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Đường sắt Ấn Độ cho biết phải mất ít nhất một ngày để khôi phục lại bình thường các dịch vụ đường sắt. Một quan chức ngành đường sắt cho biết mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ được bồi thường 2.500 USD và mỗi nạn nhân bị thương sẽ nhận được 2.000 USD. Vụ tai xảy ra tại thánh địa của nhóm phiến quân Naxal. Trong những tháng gần đây nhóm phiến quân này đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công và nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ tàu trật bánh ở miền đông Ấn Độ. An Khánh - (theo AFP, Reuters)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=193194