Khung cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ nồi hơi ở Thái Bình

Sức công phá của vụ nổ nồi hơi đã đánh sập xưởng sản xuất rộng hơn 100m2 lợp mái tôn. Một số nhà dân liền kề bị hư hỏng nặng.

Như tin tức đã đưa trước đây, vào khoảng 10h ngày 30/10, cơ sở chế biến bột cá ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy (Thái Bình) xảy ra vụ nổ bình gas và nồi hơi khiến 15 công nhân gặp nạn. 4 người tử vong đều là phụ nữ sống tại huyện Thái Thụy.

Được biết, 4 người tử vong là bà Bùi Thị Luân (51 tuổi, trú tại xã Thụy Hải), bà Lê Thị Búp (52 tuổi, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy), bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi, trú tại thôn Hổ Đội 1) và bà Trần Thị Liên (55 tuổi, trú tại thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy). 11 người còn lại đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy.

Sau gần 1 ngày sảy ra vụ nổ, người dân thôn Quang Lang Đoài vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người còn thốt lên rằng từ bé đến giờ chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy.

Tại hiện trường, PV báo Giao thông đã ghi lại khung cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ khiến người dân không khỏi xót xa. (Nguồn ảnh: báo Giao thông)

Khung cản tan hoang của xưởng sản xuất.

Sau vụ nổ tất cả đều vỡ nát.

Gia đình tìm kiếm những vật dụng còn sử dụng được trong đống đổ nát.

Những tấm nhôm bị áp lực nổ vò nát.

Thùng phi nước trên mái cũng bị vỡ tung.

Chiếc nồi hơi bị phát nổ.

Nguyễn Hà (T/h từ báo Giao thông, VNE)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khung-canh-tan-hoang-tai-hien-truong-vu-no-noi-hoi-o-thai-binh-d83776.html