Khủng hoảng chấn thương ở HAGL: Cơ hội của những siêu dự bị

Trong chiến thắng 4-2 trước T.Quảng Ninh, chỉ có duy nhất Công Phượng là thành viên U.22 Việt Nam đá chính, Văn Toàn sau đó vào sân sau khi Phượng được thay ra.

HAGL đã vượt qua thách thức lớn T.Quảng Ninh bằng đội hình vắng sao

Đó là đội hình xuất phát rất lạ lẫm của HAGL, khi vắng một loạt trụ cột quen thuộc vừa trở về từ SEA Games như Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Đông Triều… cùng một số gương mặt khác.

Văn Thanh đã bị đau bắp chân và phải rời sân sớm ở đầu hiệp 1 trận thắng Campuchia 2-1 tại vòng loại Asian Cup 2019. Kết quả kiểm tra cho thấy anh sẽ phải nghỉ vài tuần đến hơn 1 tháng.

Đây là chấn thương nhạy cảm và dễ tái phát, nên chắc chắn HAGL sẽ phải thận trọng. Người thường xuyên đá cùng cánh, phía trên Văn Thanh là Hồng Duy thậm chí còn bị nặng hơn.

Trong buổi tập chiều 5.9, Hồng Duy đã bị chấn thương xương mu bàn chân rất nặng. Đó có thể xem là hệ quả của quá trình tập huấn và thi đấu SEA Games với cường độ rất nặng của tiền vệ trẻ này.

Chàng trai quê Bình Phước sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” khoảng 4 đến 6 tuần, đồng nghĩa phải nói lời chia tay sớm với V-League 2017.

Cũng có mặt trên khán đài để theo dõi các đồng đội là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. “Nhô” buộc phải nghỉ ngơi để ổn định chấn thương cơ háng đã hành hạ anh tại SEA Games 2107. Quãng nghỉ của anh, chắc chắn cũng sẽ không chỉ đôi ba ngày là có thể hết được.

Triệu Việt Hưng chơi tốt trong ngày được sắp đá chính

Không chỉ những cầu thủ trên, HAGL hiện đang nuôi khá nhiều thương binh. Hậu vệ trái, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Đức Lương sau khi cùng nhập viện với Hồng Duy vì ngộ độc thực phẩm cũng sẽ phải làm khán giả dài hạn vì chấn thương cơ háng.

Đinh Thanh Bình bị đứt dây chẳng bán phần, giống Hồng Duy sớm nói lời chia tay với V-League 2017. Một cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam khác, thủ môn Lê Văn Trường cũng bị chấn thương dây chằng chéo trong khi tập trung U.22 Việt Nam đã phải nghỉ 2 tháng và chỉ tạm tập trên cát trong quá trình hồi phục…

Đáng mừng cho HAGL là danh sách chấn thương của họ đã được rút ngắn phần nào sau khi A Hoàng bình phục chấn thương đã khiến anh không thể dự SEA Games. Tương tự là Thanh Tùng, Minh Vương…

Châu Ngọc Quang với cú đúp là nỗi ám ảnh của hàng thủ T.Quảng Ninh

Công Phượng dù bị đau phải thay sớm ở trận gặp T.Quảng Ninh nhưng chỉ là vết đau nhẹ và không ảnh hưởng đến khả năng cống hiến những trận tới. Tương tự là Văn Toàn, người vào sân nửa sau trận đấu hay Đông Triều đăng ký nhưng không vào sân thi đấu.

Trong ngày mất hầu hết trụ cột, HAGL đã làm nên bất ngờ khi quật ngã đương kim vô địch Cúp Quốc gia T.Quảng Ninh nhờ những nhân số dự phòng chất lượng.

Đó là Châu Ngọc Quang - người rất tiếc đã không thể dự SEA Games 2017, đã lập cú đúp đều là những bàn thắng hết sức đẹp mắt.

Hoặc cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Hoàng Thanh Tùng đã chơi rất hay ở giải tứ hùng tại Vũ Hán và cũng không thể có mặt tại Kuala Lumpur đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 ở phút 87.

Tiền vệ Hồng Duy ngồi khàn đài. Anh sớm nói lời chia tay V-League 2017 vì chấn thương sau khi trở về từ SEA Games

Hay là một sự vắng mặt đáng tiếc khác của Lê Văn Sơn, người được đánh giá cao hơn hẳn Trần Văn Kiên về sau thể hiện sự “đuối” rất rõ trong tập thể U.22 Việt Nam.

Trước 2 biên rất mạnh của T.Quảng Ninh, A Hoàng và Văn Sơn đã chơi rất ấn tượng, hóa giải thành công ý đồ lên bóng của đối thủ đồng thời thường xuyên có những đường tỉa lên trên cho các mũi nhọn Công Phượng, Thanh Tùng, Minh Vương.

Khi những tuyển thủ U.22 Việt Nam vẫn đang cần thời gian để hồi phục cả tâm lý lẫn tinh thần, những cái tên như Việt Hưng, A Hoàng, Văn Sơn, Ngọc Quang, Thanh Tùng… ngay lập tức gây ấn tượng.

Sẽ là cơn nhức đầu nhẹ cho HLV Quốc Tuấn ngày những trụ cột trở lại. Nhưng ông không tính nhiều được như thế, vì trước mắt hạnh phúc với màn trình diễn xuất thần của các học trò trẻ.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/khung-hoang-chan-thuong-o-hagl-co-hoi-cua-nhung-sieu-du-bi-78047.html