Khủng hoảng của sao ở tuổi teen

Diễn viên 'Ở nhà một mình' Macaulay Culkin, Lindsay Lohan... từng rơi vào khủng khoảng vì vấn đề tài chính. Họ đã vực dậy sau biến cố, hiện có cuộc sống viên mãn.

Theo South China Morning Post, trên hành trình trưởng thành giữa showbiz đầy rẫy phức tạp, Macaulay Culkin, Lindsay Lohan, Aaron Carter và Jodie Sweetin đều gặp khủng hoảng liên quan đến tài chính. Có người bị cha mẹ kiểm soát tiền bạc, người lại đứng trên bờ vực phá sản vì cạn túi, nợ nần.

Sau tất cả, những ngôi sao teen nổi tiếng một thời cũng vượt qua. Nhưng chắc chắn, nỗi ám ảnh về tuổi thơ không trọn vẹn vẫn ở lại trong tâm lý họ.

Aaron Carter đệ đơn xin phá sản

Aaron Carter từng là gương mặt sáng giá của Disney với loạt tác phẩm Lizzie McGuire, Sabrina the Teenage Witch7th Heaven. Trước khi Justin Bieber xuất hiện, danh xưng "hoàng tử nhạc pop" thuộc về ngôi sao sinh năm 1987.

Nhưng trong phút chốc, anh đã đánh mất tất cả vì hành động thiếu kiểm soát và bê bối nghiện chất kích thích.

Năm 2016, ngôi sao nhạc pop tuổi teen một thời chia sẻ trên Us Weekly rằng áp lực tài chính khiến anh cảm thấy cuộc đời này thật khủng khiếp.

Carter nói: "Chỉ mới 18 tuổi, tôi đã chịu đủ loại thuế lên đến 2 triệu USD. Vì không đủ khả năng trả, tôi phải nộp đơn xin phá sản. Tôi lâm cảnh túng thiếu, nợ người ta hơn 100.000 USD".

 Aaron Carter bị showbiz ghẻ lạnh sau những bê bối trong quá khứ. Ảnh: The Sun.

Aaron Carter bị showbiz ghẻ lạnh sau những bê bối trong quá khứ. Ảnh: The Sun.

Đối với Carter, phá sản là điều bản thân sợ nhất nhưng cuối cùng chuyện đó cũng xảy ra. Quyết định trên khiến anh xấu hổ không tả nổi dù biết không còn cách nào khác.

"Đây là cách tốt nhất để tôi xóa nợ, làm lại cuộc đời và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình. Cha mẹ đã phạm nhiều sai lầm khi quản lý khối tài sản ở giai đoạn tôi là ngôi sao được quan tâm", anh thừa nhận.

Ngụp lặn trong biến cố kéo dài suốt nhiều năm, Carter hiện vẫn là cái tên mờ nhạt, bị showbiz ghẻ lạnh.

Cha mẹ Macaulay Culkin tranh giành tài sản của con trai

Năm 1995, cha mẹ của Macaulay Culkin ra tòa ly hôn nhưng lại nhắm vào khối tài sản ước tính 11-15 triệu bảng của con trai để chia chác, chẳng màng đến tương lai của đứa con trai bất hạnh, bị xem là "cỗ máy in tiền" cho gia đình này.

Năm đó, ở tuổi 15, ngôi sao Home Alone đã nộp đơn xin cấm cha mẹ truy cập vào quỹ tín dụng của mình. Theo Yahoo, sau khi tòa án can thiệp, Culkin được kế toán Billy Breitner quản lý, giữ số tài sản lớn đến năm anh 18 tuổi.

13 triệu bảng (tương đương 18,1 triệu USD) tiền mặt do Kit Culkin và Patricia Brentrup - cha mẹ của Macaulay - giữ được chuyển vào tài khoản của nam diễn viên, anh toàn quyền sử dụng khi đủ tuổi.

Cú sốc gia đình ly tán khiến Macaulay Culkin đánh mất sự nghiệp. Ảnh: Us Magazine.

Thành danh quá sớm cộng thêm cú sốc gia đình ly tán đã đẩy Macaulay Culkin đi vào bế tắc. Anh đã trượt ngã trong những cuộc vui thâu đêm, làm bạn với rượu chè, ma túy, trước khi vực dậy chính mình.

Theo People, Culkin của hiện tại đã lạc quan hơn. Anh xuất hiện trong các dự án phim, làm mẫu thời trang cho Gucci. Nam diễn viên có cuộc sống viên mãn bên ngôi sao người Mỹ gốc Á Brenda Song. Ngôi nhà bình yên của họ giờ đây thêm rộn ràng khi đón con đầu lòng vào tháng 4/2021.

Lindsay Lohan suýt phá sản vì nợ tiền thuê nhà

Sau khi thành danh với hai tác phẩm ăn khách The Parent TrapMean Girls, Lindsay Lohan đã chuệch choạc và lệch khỏi quỹ đạo sự nghiệp mà giới chuyên môn đã vẽ ra cho cô.

Rượu chè, ma túy, giải phẫu thẩm mỹ đẩy cô xuống vực thẳm sự nghiệp. Thái độ bất cần, cư xử như ngôi sao làm cho LiLo bị Hollywood ruồng bỏ. Cô gần như mất hút khỏi ánh đèn sân khấu vào đầu những năm 2010.

Năm 2012, Lohan bất ngờ bị Sở Thuế vụ (IRS) réo tên vì chưa thanh toán 6 tháng tiền thuê nhà từ năm 2009. Chủ tòa nhà ở Knightsbridge tại London là người đệ đơn, đòi nữ diễn viên trả đến 95.000 USD. Lúc đó, Lohan lâm cảnh túng thiếu và đối diện nguy cơ phá sản.

Lindsay Lohan trưởng thành từ những sa ngã. Ảnh: @lindsaylohan.

Nguồn tin thân cận với Egor Tarabasov - tình cũ của Lohan - cho biết: "Cuộc đời Lindsay là mớ hỗn độn. Cô ta tiêu xài hoang phí số tiền của mình và luôn chối bỏ việc bị phá sản".

Trò chuyện với ban biên tập Variety năm 2019, Lohan mở lòng về sự tuột dốc trong sự nghiệp. Cô còn nhắc đến bài báo có tiêu đề: "Lindsay Lohan muốn bạn quên đi quá khứ của cô ấy".

Nữ diễn viên tâm sự: "Lần đầu xuất hiện trên báo lá cải, tôi đã hét lên 'ôi trời ơi'. Tôi cảm giác như thể mình là Britney Spears vậy. Tôi lo lắng và không biết điều gì sẽ xảy đến sau bài báo kia".

Theo nguồn tin People, diễn viên Mean Girls đã trở lại. Cô thông báo đính hôn với bạn trai Bader Shammas đúng thời điểm ghi hình dự án mới Falling for Christmas, đánh dấu sự tái xuất của cô sau vài năm vắng bóng trên màn ảnh.

Jodie Sweetin tiêu 10.000 USD cho ma túy khi còn là đứa trẻ

Theo Complex, Jodie Sweetin cho biết cô nghiện rượu từ năm 14 tuổi và từng tiêu 10.000 USD một lúc vào ma túy. Với đứa trẻ tuổi vị thành viên, đó là số tiền quá lớn. Đến giờ, nữ diễn viên vẫn thấy dại dột cho hành động đã khiến cô không còn một xu dính túi.

"Tôi sử dụng tiền lương đóng Full House để làm việc đó", Sweetin tiết lộ. Từ năm 2008, Sweetin mới vực dậy được. Cô hoàn toàn tỉnh táo để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Chia sẻ với People, Sweetin bày tỏ trong hào hứng: "Tôi đã có thể tự tin kể lại trải nghiệm cá nhân trên hành trình trưởng thành trong môi trường kinh doanh, giải trí. Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi phải đấu tranh với chính mình để có được ngày hôm nay".

Qua câu chuyện của mình, Sweetin muốn lan truyền thông điệp rằng ai cũng có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời và vượt qua nghịch cảnh.

Jodie Sweetin từng tiêu hết tiền vào ma túy khi còn là đứa trẻ. Ảnh: Newsalarms.

Jodie Sweetin sinh năm 1982, là diễn viên nổi tiếng với vai chính Stephanie Tanner trong loạt phim Full House từ năm 1987 đến 1995. Vào giai đoạn từ 2016 đến 2020, cô đảm nhận lại vai này trong series Fuller House.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khung-hoang-cua-sao-o-tuoi-teen-post1329648.html