khủng hoảng, giới trẻ tìm đến thư viện và bảo tàng nhiều hơn

(SVVN)Văn hóa dường như là loại hình ít bị ảnh hưởng nhất bởi suy thoái kinh tế toàn cầu tại xứ sở bò tót khi mà thị trường sách bỏ túi và việc đến thư viện, rạp hát tăng lên một cách bất ngờ.

Văn hóa là cái còn sót lại khi ta quên tất cả, là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả", đó là câu nói nổi tiếng của Edouard Herriot, nhà khoa học và chính khách, viện sĩ Viện hàn lâm Pháp trong những năm đại khủng hoảng 1930. Dù bức tranh kinh tế toàn cầu có ảm đạm thì vẫn còn chỗ cho sự tưởng tượng, sáng tạo và phóng tác. Ngày sách quốc tế 23/4 và Cuộc triển lãm sách ở Maldrid vào tháng 5/2009 đã chứng minh được rằng các cuốn sách không chịu nhiều tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Antonio Maria Avila, Giám đốc Hiệp hội Các nhà xuất bản chuyên nghiệp, khẳng định: "Chúng không bán chạy khi mọi thứ tốt đẹp và cũng không bị ế khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bởi số lượng độc giả trung thành tăng ổn định, từ 22% lên 37%". Càng khủng hoảng, càng đọc nhiều Trên thực tế, nhiều nhà sách làm ăn phát đạt. Chuỗi cửa hàng sách Bertrand, với 8 cửa hàng bán sách nhỏ trên toàn Tây Ban Nha đã khai trương một hiệu sách rộng 1.500 m2 với 25 nhân viên tại trung tâm Barcelona. Cách đó không xa, cửa hàng sách La Central cũng vừa mở chi nhánh mới. "Chúng tôi đã lo sợ điều tồi tệ xảy ra khi khủng hoảng", Antonion Ramirez, Giám đốc La Central cho biết. "Tháng 11 năm ngoái, hầu như chẳng ai đến mua sách. Tuy nhiên, từ giữa tháng 12, mọi chuyện thay đổi và số lượng bán ra tăng 7%. Doanh thu cả năm của chúng tôi tăng đến 5%". Sách không bị tác động bởi suy thoái vì có thể giúp người ta cải thiện năng lực chuyên môn, nâng cao khả năng đương đầu với cuộc sống và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai có phần bấp bênh. Cùng với những lý do này mọi người tặng sách cho nhau nhiều hơn, đặc biệt là cho trẻ con. Mặt khác giá cả hiện nay khá mềm. Các cuốn sách bỏ túi loại đắt có giá hơn 40 euro và các loại sách nghệ thuật trước đây đều giảm giá 15%. Nhà xuất bản sẽ đưa ra ít đầu sách hơn nên cũng sẽ chịu ít rủi ro hơn. Về bí quyết thành công của La Central, A. Ramirez nói: "Hãy làm cho khách hàng của bạn trở nên trung thành. Người đọc biết ở đây, họ sẽ chỉ tìm được những thứ tốt nhất". Lĩnh vực năng động nhất là sân khấu kịch. Daniel Martinez, Giám đốc của Focus, không giấu nổi sự vui mừng: "Năm ngoái, lượng khán giả đến rạp tăng 20% nhờ vào các vở nhạc kịch, còn khán giả của các vở khác tăng 30%". Năm 2008, số lượng khán giả là 2,6 triệu lượt người, tăng 400.000 so với năm 2007. Focus có khoảng 212 nhân công và thuê khoảng 400 người cho các công việc thời vụ. Trái với điện ảnh và âm nhạc, các rạp hát là loại hình trình diễn duy nhất và không thể thay thế, không bị ảnh hưởng bởi công nghệ. 70% khán giả đến rạp nằm trong độ tuổi từ 35 đến 55. Thậm chí, giá vé không hề giảm và các nghệ sĩ không bị tác động nhiều bởi khủng hoảng. Nhiều người đến viện bảo tàng hơn Trong khi bảo tàng ở nhiều nước điêu đứng vì lượng khách du lịch giảm thì bảo tàng Nghệ thuật đương đại Barcelona lại đón số lượng khách tham quan tăng 15% trong năm 2008. Bartomeu Mari, Giám đốc Bảo tàng, cho rằng con số ấn tượng này bắt nguồn từ sự thành công của các chương trình giáo dục và "mọi người có thói quen đến tham quan các bảo tàng". Dự kiến đến cuối năm 2009, con số này vẫn sẽ tăng. Bí quyết "là lấy sự trung thành của các vị thượng đế bằng các buổi triển lãm hấp dẫn và các tua tham quan có hướng dẫn". Ngược lại với các nhà sách, rạp hát và viện bảo tàng, ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc đang bị suy thoái kinh tế quần cho tơi tả. Thời buổi khủng hoảng, rất ít các nhà sản xuất muốn mạo hiểm. Trong số các liên hoan phim do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật đương đại Barcelona tổ chức, chỉ có L'Alternativa là thành công nhất. Jordi Marti, người phụ trách tại Viện Văn hóa Barcelona do Hội đồng Thành phố tài trợ, cho biết, ngân sách được cấp trong năm 2009 sẽ tăng 11% để dành cho các dự án sẽ bị ảnh hưởng nặng của suy thoái hay không tìm ra các "Mạnh Thường Quân". "Sự tiêu thụ văn hóa tăng lên bởi vì văn hóa đã trở nên không thể thiếu với rất nhiều người" Hoàng Vân (theo La Vanguardia)

Nguồn SVVN: http://www.svvn.vn/vn/news/khampha/2475.svvn