Khủng hoảng Mỹ - Triều đối mặt phép thử lớn vào tuần tới

Cuộc khủng hoảng Mỹ và Triều Tiên sẽ đối mặt với phép thử lớn vào ngày 21.8, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể hạ lệnh bắn tên lửa tấn công Guam.

4 chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer đến căn cứ không quân Andersen ở Guam. Ảnh: US Air Force

Ông Kim Jong-un chưa bao giờ nói rõ rằng ông sẽ không tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ, và cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn khai mạc vào thứ hai tuần tới sẽ là phép thử đối với sự kiên quyết và đo lường mức độ sẵn sàng của nhà lãnh đạo này.

Cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" quy tụ hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc, diễn tập khả năng sẵn sàng cao nhất trong trường hợp xảy ra xung đột. Mỗi năm, các cuộc tập trận được mở rộng một chút, và mỗi năm Triều Tiên lại đưa ra những lời đe doạ.

Khi Triều Tiên tuyên bố vào tuần trước rằng, kế hoạch tấn công Guam đã được trình lên ông Kim Jong-un, thì nước này đã có dấu hiệu "xuống thang", với hàm ý dường như muốn Mỹ giảm bớt các cuộc tập trận quân sự. Nhưng tờ Business Insider dẫn lời bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 15.8 rằng Mỹ không có kế hoạch làm như vậy.

Bà Nauert lặp lại quan điểm của Mỹ về các cuộc tập trận quân sự trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định "không có sự tương đồng về đạo đức" giữa việc thử tên lửa, hạt nhân bất hợp pháp của Triều Tiên với các cuộc tập trận song phương Mỹ-Hàn hoàn toàn hợp pháp, lên kế hoạch thường niên và được quốc tế giám sát.

V.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/khung-hoang-my-trieu-doi-mat-phep-thu-lon-vao-tuan-toi-550057.ldo