Khủng hoảng năng lượng, thủ đô Paris của Pháp cũng phải giảm thời gian 'lên đèn'

Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông tới. Thủ tướng nước này Elisabeth Borne thông báo, việc cắt điện sinh hoạt hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, đèn trên tháp Eiffel của Pháp sẽ được tắt đi kể từ sau 23h45 hằng ngày. (Nguồn: THX)

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, đèn trên tháp Eiffel của Pháp sẽ được tắt đi kể từ sau 23h45 hằng ngày. (Nguồn: THX)

Trong bối cảnh đó, chính quyền thủ đô Paris - nơi được mệnh danh là "Kinh đô ánh sáng" - đã quyết định giảm thời gian "lên đèn" kể từ ngày 23/9 nhằm nỗ lực tiết kiệm điện nhằm ứng phó tình hình.

Theo đó, đèn trên tháp Eiffel sẽ được tắt đi kể từ sau 23h45 hằng ngày, trong khi các di tích lớn khác ở thủ đô như Tòa thị chính Paris, tháp Saint-Jacques và các bảo tàng sẽ không còn sáng đèn sau 22h.

Trong bài phát biểu mới đây về "kế hoạch an toàn năng lượng" của thủ đô nước Pháp, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhấn mạnh: "Kinh đô ánh sáng sẽ vẫn là kinh đô ánh sáng. Nhưng điều quan trọng là ánh sáng đó sẽ mang lại màu xanh, đặc biệt là ở thời điểm quan trọng với khí hậu, và chúng ta sẽ cùng tham gia".

Theo bà Hidalgo, việc tắt đèn sớm hơn đối với tháp Eiffel sẽ giúp tiết kiệm năng lượng ở mức 4%. Công ty vận hành tháp này cho biết, mức tiêu thụ năng lượng vào ban đêm hằng năm của ngọn tháp này lên tới 6,7 gigawatt giờ, tương đương với mức tiêu thụ năng lượng của một thị trấn có 3.000 dân.

Tương tự, hệ thống đèn trang trí ở các tượng đài của Paris cũng sẽ được tắt kể từ sau 22h và điều này dự kiến sẽ tiết kiệm gần 10 triệu Euro (9,7 triệu USD).

Thị trưởng Hidalgo giải thích, mục tiêu của "kế hoạch an toàn về năng lượng" là giảm mức tiêu thụ của Paris xuống 10%, tương đương với mức tiêu thụ năng lượng của 226 trường học. Bà cũng kêu gọi các địa phương khác trong cả nước có hành động tương tự đối với các di tích quốc gia và chủ sở hữu các di tích tư nhân cũng nên xúc tiến theo hướng này.

Hiện chính quyền nhiều thành phố lớn khác của Pháp cũng cam kết tiết kiệm năng lượng. Tại Marseille (thuộc vùng Provence-Alpes-Cote d'Azur), các tòa nhà mang tính biểu tượng như Pharo, Major, cung điện Longchamp và nhà hát Opera sẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ từ cuối tháng này.

Biện pháp trên cũng được chính quyền thành phố Lille (thuộc vùng Hauts-de-France) áp dụng và ước tính có thể giúp tiết kiệm khoảng 170.000 kWh năng lượng tiêu thụ mỗi năm.

Hải AN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-thu-do-paris-cua-phap-cung-phai-giam-thoi-gian-len-den-199518.html