Khủng hoảng ngành y Hàn Quốc: Bác sĩ biểu tình đối mặt pháp lý

Chính quyền Hàn Quốc bắt đầu kiểm tra và tiến hành phương án xử phạt đối với những bác sĩ đã tham gia biểu tình.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết hôm nay, chính quyền sẽ bắt đầu kiểm tra các bệnh viện để có hành động pháp lý đối với các bác sĩ thực tập đã phớt lờ tối hậu thư yêu cầu chấm dứt cuộc đình công phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh ngành y của chính phủ.

Khoảng 9.000 bác sĩ nội trú và thực tập, chiếm khoảng 70% tổng số bác sĩ của đất nước, đã ngừng việc kể từ ngày 20 tháng 2, dẫn đến việc nhiều bệnh viện buộc phải hoãn nhiều ca phẫu thuật và điều trị, đồng thời gây căng thẳng cho các phòng cấp cứu.

Chính phủ đã cảnh báo các bác sĩ thực tập đang biểu tình rằng họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hành chính và pháp lý, bao gồm đình chỉ hành nghề y, phạt tiền hoặc tù giam nếu họ không quay lại làm việc từ cuối tháng trước.

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi dự định tiến hành kiểm tra trực tiếp để xác nhận các bác sĩ thực tập chưa quay lại làm việc, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp theo luật định với nguyên tắc không khoan nhượng", Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong cho biết trong một buổi họp báo trên truyền hình.

"Xin lưu ý rằng các bác sĩ chưa quay lại làm việc có thể gặp phải những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới sự nghiệp cá nhân của họ."

Đối với các bác sĩ biểu tình đã trở lại công việc, ông Cho cho biết chính phủ sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi cân nhắc bất kỳ hành động nào chống lại họ.

Sau đó, Thứ trưởng Y tế Park Min-soo cho biết trong một cuộc họp báo rằng chính phủ sẽ có các bước để đình chỉ giấy phép hành nghề y của khoảng 7.000 bác sĩ thực tập đã bỏ việc.

Cho đến nay, cả hai bên dường như đều không có dấu hiệu lùi bước. Hàng nghìn bác sĩ Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào hôm Chủ nhật do Hiệp hội Y tế Hàn Quốc (KMA) - tổ chức đại diện cho các bác sĩ, bất chấp các kêu gọi chính thức yêu cầu các bác sĩ thực tập quay lại làm việc.

Hiệp hội Y tế Thế giới, cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật rằng họ "lên án mạnh mẽ hành động của Chính phủ Hàn Quốc trong việc cố gắng chèn ép tiếng nói của các nhà lãnh đạo thuộc Hiệp hội Y tế Hàn Quốc", đồng thời khẳng định quyền của các bác sĩ được bày tỏ ý kiến, bao gồm cả qua việc đình công.

Các bác sĩ trẻ đang biểu tình cho rằng chính phủ nên ưu tiên giải quyết vấn đề chế độ và điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ.

Chính phủ cho biết kế hoạch tăng 2.000 sinh viên được tuyển vào các trường y từ năm học 2025 là cần thiết trong một xã hội đang già hóa nhanh chóng với tỷ lệ bác sĩ trên bệnh nhân thấp nhất là 2,6 bác sĩ/1.000 người trong số các nền kinh tế phát triển.

Kế hoạch tăng tuyển sinh đại học y khoa được công chúng ủng hộ, với khoảng 76% số người được hỏi thể hiện sự đồng tình theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup Korea, một viện nghiên cứu của Hàn Quốc.

Hoàng Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khung-hoang-nganh-y-han-quoc-bac-si-bieu-tinh-doi-mat-phap-ly.html