Khủng hoảng ngành y Hàn Quốc tăng nhiệt

Một nhóm bác sĩ có tên 'Bác sĩ vì tương lai' đã nộp đơn khiếu nại Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong và Thứ trưởng Park Min-soo lên Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) hôm 19-3, với cáo buộc 2 quan chức này lạm quyền.

Theo hãng tin Yonhap, nhóm bác sĩ cho rằng 2 ông Cho và và Park đã "vi phạm hiến pháp và luật pháp" Hàn Quốc khi ra lệnh cho các bác sĩ quay lại làm việc, đồng thời không cho phép bệnh viện chấp nhận đơn từ chức tập thể của hàng loạt bác sĩ nội trú.

Ông Lim Hyun-taek, người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), khẳng định các bác sĩ tham gia đình công đã bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp, bao gồm quyền nghỉ ngơi và quyền từ chức.

Ngược lại, chính phủ Hàn Quốc khẳng định các luật y tế liên quan cho phép họ thực hiện các biện pháp ngăn ngừa "nguy cơ thảm khốc đối với sức khỏe toàn dân".

Hai bác sĩ cấp cao Park Myung-ha (trái) và Kim Taek-woo bị đình chỉ giấy phép y khoa và bị cảnh sát thẩm vấn hôm 19-3 ở Seoul Ảnh: YONHAP

Trước đó, ngày 18-3, Bộ Y tế Hàn Quốc đã đình chỉ giấy phép y khoa của 2 bác sĩ cấp cao Kim Taek-woo và Park Myung-ha, đồng thời là 2 người đứng đầu các ủy ban khẩn cấp của KMA.

Đây là những trường hợp đình chỉ giấy phép đầu tiên kể từ khi khoảng 13.000 bác sĩ nội trú đình công vào ngày 20-2 để phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh ngành y của chính phủ. Hai ông Kim và Park bị đình chỉ trong 3 tháng kể từ ngày 15-4.

Hàn Quốc muốn tuyển thêm 2.000 sinh viên y khoa mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025, để bổ sung bác sĩ, đặc biệt ở lĩnh vực nhi khoa và cấp cứu, cũng như ứng phó tình trạng dân số già hóa nhanh.

Trong khi các bác sĩ lập luận việc tuyển thêm sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng y tế lẫn đào tạo thì những người phản đối chỉ trích họ chỉ biết bảo vệ tiền lương và địa vị xã hội của mình.

Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 19-3 khẳng định phải cải cách để tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe ở khu vực nông thôn.

Theo Yonhap, Bộ trưởng Cho Kyoo-hong lo ngại tình hình thêm xấu nếu các giáo sư y khoa ở 16 trường y, đồng thời là bác sĩ cấp cao ở nhiều bệnh viện, từ chức tập thể vào ngày 25-3 tới như những gì họ tuyên bố gần đây. Thứ trưởng Park Min-soo cho biết chính phủ dự định sửa đổi quy định để bác sĩ ở các lĩnh vực y khoa thiết yếu nhận được thêm chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế quốc gia.

Hải Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khung-hoang-nganh-y-han-quoc-tang-nhiet-196240319205325269.htm