Cần Thơ phát huy tinh thần nhân đạo hiến máu cứu người

Ngày 26/9, Công ty TNHH Công nghệ NHONHO phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều triển khai chương trình hiến máu nhân đạo với mong muốn đóng góp thiết thực vào công cuộc chống dịch Covid-19 nói riêng, công tác truyền máu nói chung của ngành y tế.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ NHONHO cho biết, đây là hoạt động của công ty, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu nhân đạo, công văn 1516-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường thực hiện công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố.

Các công đoàn viên của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, đang khám sàng lọc trước khi lấy máu.

Các công đoàn viên của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, đang khám sàng lọc trước khi lấy máu.

Đáng chú ý là thời gian, vì nhiều lý do, nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, giảm đi rất nhiều, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung ứng nguồn máu cấp cứu cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo chia sẻ từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, đến nay máu từ người hiến là nguồn cung cấp duy nhất, chính vì vậy, việc phát huy tinh thần nhân đạo, hiến máu cứu người là việc làm rất quan trọng.

Đông đảo công đoàn viên, tham gia hiến máu nhân đạo tại đơn vị.

Hiến máu nhân đạo, là hoạt động có ích cho xã hội, việc làm của Công đoàn công ty đã vận động công đoàn viên trong đơn vị tham gia là vô cùng thiết thực, giúp đỡ nguồn máu cho những bệnh nhân cấp cứu đang cần phải truyền máu. Và, hiến máu không chỉ hành động cứu người mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe của bản thân người cho máu!

Thanh Tú/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-tho-phat-huy-tinh-than-nhan-dao-hien-mau-cuu-nguoi-781503.vov