Khủng hoảng Ukraine: Sức mạnh tàu chiến Anh sắp 'lâm trận'

Việc khủng hoảng Ukraine càng ngày càng diễn biến phức tạp, đã khiến Hải quân Anh không thể đứng nhìn và quyết định đưa tàu chiến vào biển Đen.

Quy mô của cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng lan rộng khi mới đây, truyền thông Anh đã cho biết lực lượng Hải quân Hoàng gia của nước này, sẽ điều tàu chiến tới biển Đen, để tăng cường sức ép lên Moscow.

Quy mô của cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng lan rộng khi mới đây, truyền thông Anh đã cho biết lực lượng Hải quân Hoàng gia của nước này, sẽ điều tàu chiến tới biển Đen, để tăng cường sức ép lên Moscow.

Việc Anh triển khai tàu chiến tới biển Đen, được cho là bằng chứng của tình đoàn kết giữa Kiev và London, và cũng sẽ trực tiếp trở thành đối trọng của Nga trong khu vực.

Cụ thể, hai tàu chiến được London điều tới khu vực biển Đen, sẽ bao gồm khu trục hạm Type 45 và tàu khinh hạm Type 23.

Khu trục hạm Type 45 được coi là tàu chiến hiện đại bậc nhất của Hải quân Anh ngày nay, tàu chiến này có giá đóng mới lên tới 1 tỷ Bảng, mới chỉ được Anh xây dựng trong thời gian từ năm 2003 tới năm 2010.

Tàu có độ giãn nước tối đa lên tới 9400 tấn, dài 152 mét, được trang bị hai động cơ của Rolls-Royce cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 59 hải lý/giờ.

Tầm hoạt động của tàu được cho là có thể lên tới 13.000 km trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trên tàu có biên chế đầy đủ 191 thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy.

Các khu trục hạm lớp Type 45 của Hải quân Anh được trang bị dàn vũ khí "đến tận chân răng", bao gồm 48 giếng phóng thẳng đứng có khả năng triển khai tên lửa đối không Aster 14 hoặc Aster 30.

Ngoài ra còn có 2 dàn phóng tên lửa Harpoon, hệ thống hải pháo 114mm, hai pháo 30mm, 2 pháo cao tốc Phalanx, 2 súng máy cao tốc minigun và 6 khẩu súng máy thường.

Trong khi đó, khinh hạm Type 23 được Anh cử tới khu vực biển Đen, có độ giãn nước 4900 tấn, dài 133 mét nhưng đã hơi cũ, được hải quân nước này sử dụng từ thập niên 80 cho tới nay.

Dù vậy, các tàu khinh hạm này cũng có hệ thống 32 giếng phóng thẳng đứng, dàn phóng tên lửa Harpoon y hết tàu Type 45, 2 dàn phóng ngư lôi cỡ 324mm.

Tàu chiến Type 23 cũng được trang bị một hải pháo 114mm, 2 pháo DS30mm, 2 súng máy cao tốc Minigun và 4 khẩu súng máy loại thường.

Cả khinh hạm Type 23 và Type 45 đều có khả năng mang theo trực thăng, giúp các tàu chiến này tăng tầm phát hiện mục tiêu trên biển, đặc biệt là tàu ngầm của đối phương.

Tuy nhiên theo công ước quốc tế, tất cả các tàu chiến tới từ nước ngoài, sẽ chỉ lưu trú tại biển Đen không quá ba tuần. Sau thời gian này, toàn bộ các tàu chiến của Hải quân Anh, sẽ buộc phải đi ra ngoài hải phận khu vực biển này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Biển Đen có vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga. Nguồn: BBC.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/khung-hoang-ukraine-suc-manh-tau-chien-anh-sap-lam-tran-1525660.html