Khủng khiếp cuộc thảm sát đẫm máu tháng 3/1945 của Đức quốc xã

Vào tháng 3/1945, lính Đức quốc xã đã thực hiện một cuộc thảm sát đẫm máu tại khu vực Westphalia-Lippe ở Đức. Trong sự kiện tồi tệ này, 208 lao động cưỡng bức bị giết hại một cách tàn khốc. Nạn nhân bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Trong những tháng cuối cùng của Thế chiến 2, Đức quốc xã vẫn thực hiện nhiều tội ác nghiêm trọng bao gồm các cuộc thảm sát đẫm máu.

Trong những tháng cuối cùng của Thế chiến 2, Đức quốc xã vẫn thực hiện nhiều tội ác nghiêm trọng bao gồm các cuộc thảm sát đẫm máu.

Điển hình là sự kiện diễn ra vào tháng 3/1945. Khi ấy, lính Đức quốc xã đã thực hiện một cuộc thảm sát kinh hoàng tại khu vực Westphalia-Lippe ở Đức.

Theo các tài liệu lịch sử, trong cuộc thảm sát đẫm máu trên, binh sĩ Đức quốc xã đã giết 208 lao động cưỡng bức. Trong số này có nhiều người dân Ba Lan.

Nạn nhân bao gồn cả nam giới, phụ nữ và trẻ em. Họ bị lính Đức xã đưa vào rừng rồi nổ súng sát hại.

Một số nạn nhân tìm cách bỏ trốn khi lính Đức quốc xã bắt đầu xả súng nhưng không thể chạy thoát.

Do vậy, thi thể các nạn nhân nằm rải rác khắp nơi trước khi được chôn cất trong các ngôi mộ ở trong rừng.

Nhiều đồ đạc, vật dụng cũng được chôn cùng thi hài các nạn nhân xấu số. Mới đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 400 hiện vật tại khu vực diễn ra cuộc thảm sát đẫm máu năm xưa.

Giày, cúc áo, cuốn sách cầu nguyện, tiền xu, kèn harmonica... là những hiện vật đáng chú ý được tìm thấy.

Sau khi tìm được thi hài các nạn nhân, giới chức trách và các chuyên gia đã thực hiện các nghiên cứu nhằm xác định danh tính của họ.

Thế nhưng, đến nay, chỉ có 14 người được xác định danh tính. Những người còn lại chưa được xác nhận. Thi hài 208 nạn nhân trong vụ thảm sát trên được tái chôn cất trong những nghĩa trang.

Video: Tuyên án tử hình kẻ thảm sát tại Yên Bái (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/khung-khiep-cuoc-tham-sat-dam-mau-thang-31945-cua-duc-quoc-xa-1200592.html