Khủng khiếp hình phạt 'thiết quần' của bạo chúa Chu Nguyên Chương

Hình phạt 'thiết quần' của bạo chúa Chu Nguyên Chương luôn là nỗi ám ảnh của các phi tần phạm tội ngoại tình. Khi bị dùng hình, nạn nhân sẽ chịu nỗi đau cháy da cháy thịt cho đến khi chết vì bị nướng chín.

Chu Nguyên Chương là một trong những hoàng đế nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Giống như nhiều ông hoàng khác, Chu Nguyên Chương có rất nhiều phi tần, mỹ nữ vây quanh hầu hạ.

Chu Nguyên Chương là một trong những hoàng đế nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Giống như nhiều ông hoàng khác, Chu Nguyên Chương có rất nhiều phi tần, mỹ nữ vây quanh hầu hạ.

Vịhoàng đế phong tình này còn khiến người đời khiếp sợ khi sử dụng những hình phạt tàn khốc đối với phi tần, mỹ nhân phạm tội ngoại tình.

Trong số này, hoàng đế Chu Nguyên Chương được biết đến nhiều với hình phạt có tên "thiết quần".

"Thiết quần" thực chất là một chiếc váy bằng sắt được tạo ra để trừng phạt những phụ nữ ngoại tình ở Trung Quốc thời phong kiến.

Một số tài liệu lịch sử ghi chép rằng, Chu Nguyên Chương đã sử dụng hình phạt trên đối với Ngạc Phi - phi tần đã "cắm sừng" ông.

Những người thợ ở Trung Quốc thời xưa đã dùng sắt đúc thành một chiếc váy.

Khi bắt đầu dùng hình, người ta sẽ đem nung đỏ chiếc váy bằng sắt rồi bắt người phụ nữ phạm tội ngoại tình mặc vào người.

Khi khoác lên người chiếc váy đáng sợ ấy, da thịt phạm nhân bị nướng chín.

Theo đó, phạm nhân phạm tội phản bội Chu Nguyên Chương chịu nỗi đau cháy da cháy thịt trước khi bị nướng chín đến chết.

Phạm nhân thường la hét thảm thiết khi bị dùng hình phạt "thiết quần". Khi ấy, họ chỉ muốn chết thật nhanh để sớm được giải thoát khỏi nỗi đau tột độ.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/khung-khiep-hinh-phat-thiet-quan-cua-bao-chua-chu-nguyen-chuong/20190831053937395