Khuyến cáo người dân không chủ quan trước dịch Covid-19

Thời điểm sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Các chuyên gia khuyến cáo, hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là khi đã xuất hiện biến chủng mới, có thể gia tăng số nhiễm, số ca nặng. Vì thế, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tiêm vaccine đầy đủ.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh khi tham gia lễ hội đầu năm. Ảnh minh họa: TL

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh khi tham gia lễ hội đầu năm. Ảnh minh họa: TL

TTXVN dẫn theo thông tin của Bộ Y tế, cho biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, dịch bệnh Covid-19 trên cả nước được kiểm soát, không ghi nhận các ổ dịch lớn trong cộng đồng. 4 ngày đầu năm, số ca mắc Covid-19 đều ở mức dưới 10 ca/ngày, số ca nặng phải thở oxy cũng luôn ở mức 1 con số, có ngày chỉ còn dưới 5 ca.

Tuy nhiên, theo dự báo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới.

Đặc biệt, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB. Biến thể này đã lây lan ở nhiều quốc gia. Gần đây, biến thể phụ XBB.1.5 đang gây đợt bùng phát dịch mới ở Mỹ.

Ngoài ra, các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vaccine cùng việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng, chống dịch của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc Covid-19 gia tăng.

Trong thời điểm hiện tại, WHO khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa với biến thể XBB tương tự như đã thực hiện đối với những biến thể phụ khác của Omicron và Covid-19 nói chung, đó là đeo khẩu trang, cố gắng giữ khoảng cách, rửa tay thường xuyên… Người lớn và trẻ em cần được tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ, bao gồm tất cả các liều nhắc lại được ngành y tế khuyến nghị.

N.Ánh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/khuyen-cao-nguoi-dan-khong-chu-quan-truoc-dich-covid-19/