Khuyến khích doanh nghiệp ra nước ngoài đầu tư nông nghiệp

Sáng 22/5, các ĐBQH thảo luận ở tổ để đánh giá các báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH trong phiên khai mạc Quốc hội.

Nhìn chung các ý kiến đều nhấn mạnh báo cáo của Chính phủ cho thấy kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nhất là 3 chỉ số về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều tăng, đây là tín hiệu đáng mừng...

Vướng mắc chính sách đất đai

Nhiều đại biểu đánh giá tình hình SXNN những tháng đầu năm nay chuyển biến tích cực, tạo đà cho phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, nhìn chung nông nghiệp rất phấn khởi, nếu như năm 2016 tăng trưởng âm thì 2017 xuất khẩu đạt 37 tỷ đô và những tháng đầu năm nay tiếp tục tăng trưởng, nông nghiệp được mùa lớn ở các lĩnh vực và toàn ngành đang đặt mục tiêu năm nay phấn đấu xuất khẩu đạt 40 tỷ USD. Mục tiêu này có triển vọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các ĐBQH đánh giá cao về tình hình SXNN những tháng đầu năm

Bên cạnh những chỉ dấu tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá rằng, đúng là chúng ta khai thác đất đai một cách triệt để quá, đất không kịp thở nữa. Trong khi lên miền núi cao, vẫn thấy người dân gùi từng rổ đất lên hốc đá để trồng cây.

“Tôi có dịp tìm hiểu ở một số nước thì thấy đất đai của họ đang còn phong phú và một số nước muốn DN Việt Nam đến đầu tư nông nghiệp. Tôi nhận thấy điều kiện khí hậu và chính sách đất đai cũng như khả năng làm nông nghiệp công nghệ cao của mình ở những vùng ấy là sẽ thuận lợi. Tôi có trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là cần nghiên cứu cái này để khuyến khích DN Việt Nam đầu tư nông nghiệp ở những nước đó, xuất khẩu sản phẩm tại đó có phải hay hơn không và Bộ trưởng tán thành nói sẽ trực tiếp đi khảo sát việc này”, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Bàn về SXNN, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, xuất khẩu nông sản một năm nay rất tốt, tăng dần, nó giải quyết được nhiều việc cho đời sống người dân. Ông Nghĩa đề nghị Chính phủ có thêm các chính sách phù hợp để thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, chú trọng cho chế biến sâu, chế biến tinh sản phẩm nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng băn khoăn trước việc có rất nhiều danh hiệu được công bố ở một số địa phương, trong khi nợ xây dựng NTM còn lớn. Như thế liệu có đáng được khen không?

Bà Phóng cho rằng, cần phải quan tâm thực chất hơn đến việc đầu tư cho con người. Nợ công không chỉ có riêng cho xây dựng cơ bản, cho an sinh xã hội. Phải làm để NTM thực sự có chất lượng; Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân như nhà ở, bệnh viện, trường học… vì họ còn rất khó khăn.

Bên cạnh đồng tình với các ý kiến này, ĐB Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) bày tỏ băn khoăn, phải làm thế nào để giải quyết được vấn đề đất đai cho SXNN. Theo ông Phương, có một thực tế hiện nay là chồng chéo trong quản lý Nhà nước giữa lĩnh vực tài nguyên và ngành nông nghiệp. Chính vì điều này mà mà các doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao vướng rất nhiều về chính sách đất đai.

Có thể giảm được 40% xe công

Ghi nhận của PV tại phiên thảo luận tổ, các ĐBQH cũng tập trung làm rõ về chất lượng quản trị nhà nước, tăng trưởng và những vấn đề liên quan đến tiết kiệm, văn hóa xã hội. Nói về các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết đang thực hiện đồng loạt các giải pháp, trong đó khả quan nhất là việc quản lý, giao khoán xe công.

Bộ trưởng khẳng định lãng phí còn lớn lắm và bày tỏ băn khoăn rằng không hiểu sao cứ rủ nhau đi thăm đi viếng xuống các tỉnh gì mà lắm thế.

Ông Dũng chia sẻ, Bộ Tài chính đã áp dụng tiêu chuẩn mới về khoán xe. Ngày xưa quy định các Cục, Vụ đều có xe riêng nhưng nay xóa luôn rồi, dư ra 17 xe. Vừa rồi sắp xếp lại lái xe, người nghỉ, người sang làm việc khác, cơ bản ổn thỏa. Các Thứ trưởng bây giờ đi làm tự thuê xe, đi họp thì có xe đưa đón. Thứ trưởng nào nhận khoán xe là Bộ trưởng quyết luôn.

Tư lệnh ngành tài chính bày tỏ, nếu được giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách ô tô công thì từ nay đến 2020 sẽ giảm được 30 - 50% đầu xe công. Quan điểm của Bộ là các cơ quan hợp lại vào thành một đội xe như Văn phòng Quốc hội, HĐND, UBND gộp vào nhau hay xe của cơ quan Tỉnh ủy với các Ban của Đảng cũng nên gộp vào một đội xe.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định có thể cắt giảm được 40% xe công

“Cần mở rộng các hình thức khoán, khoắn trắng luôn cũng được. Theo phương án này thì sẽ giảm được 40% xe công. Cái này ra được, tinh thần quyết tâm thì sẽ tiết kiệm được khá lớn cho ngân sách”, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Đề cập đến chủ trương tiết kiệm, ĐB Trương Quang Nghĩa (Đà Nẵng) nói, việc tiết kiệm là phải toàn hệ thống. Cùng với cải cách chế độ tiền lương thì đưa vào khoán hết.

“Tôi thấy chỉ tiêu biên chế đưa vào chỉ là để lấy suất thôi, để lấy định mức khoán thôi. Ví dụ, có đơn vị thực tế có 5 người làm việc nhưng biên chế vẫn xin 10 là để có nguồn của định mức. Cứ như thế thì ngân sách sẽ eo hẹp”, ông Nghĩa lý giải.

Đề cập đến một số vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng có nhiều việc bắt nguồn từ văn hóa xã hội. Ông nói, chưa bao giờ bạo lực học đường tăng ghê gớm như bây giờ. Vụ việc ở Lào Cai một bảo vệ xâm hại đến 23 cháu học sinh, một thầy giáo xâm hại đến 9 học sinh. Rất đau lòng. Rồi nữa, bạo lực trong bệnh viện cũng diễn ra nhiều nơi. Việc bệnh viện tổ chức cho bác sỹ đi học võ là điều rất đáng suy ngẫm. Cách tiếp cận chỗ này rõ ràng là có vấn đề.

ĐB Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) có chung quan điểm với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ông Phương bảo, một trong những nguyên nhân mà Liên Xô sụp đổ là có lý do văn hóa ứng xử trong xã hội không tốt.

Thanh Hóa sử dụng xe sang do tỉnh Hủa Phăn tặng

“Chính phủ nóng, dân nóng, bộ ngành địa phương lạnh”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu quan điểm và dẫn câu chuyện tại Thanh Hóa đang xôn xao việc lãnh đạo tỉnh đi xe được tặng giá trị cao quá tiêu chuẩn.

Trước ý kiến này, ngay tại tổ, ĐB Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng đăng đàn làm rõ vấn đề. Ông Diến cho biết, những năm 2011-2012, tỉnh Hủa Phăn (Lào) là tỉnh kết nghĩa có tặng tỉnh Thanh Hóa 2 xe ô tô để phục vụ cho các hoạt động chung giúp việc liên quan 2 tỉnh.

“Xe này không phải của doanh nghiệp tặng hay tỉnh phải bỏ ngân sách ra mua vượt quá tiêu chuẩn”, ông Mai Sỹ Diến nhấn mạnh.

VĂN HÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/khuyen-khich-doanh-nghiep-ra-nuoc-ngoai-dau-tu-nong-nghiep-post218982.html