'Khuyến mãi' mật khẩu ATM... cho trộm

Lúc 17 giờ 20 ngày 23-11, chị Trần Nhi Thảo (1980, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo, vào lúc 16 giờ 10 chị Thảo đi làm tại Bệnh viện Mắt (số 68- Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng) và có để 1 túi xách trên giường trong phòng làm việc. Trong túi xách có 1 điện thoại Iphone 7 plus trị giá 25 triệu đồng và gần 5 triệu đồng tiền mặt. Sau đó chị đi vệ sinh khoảng 10 phút thì phát hiện túi xách vẫn còn nhưng tiền và điện thoại bị mất... Nhận được tin báo của bị hại, CAP Hòa Cường Bắc nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường điều tra sự việc, đồng thời phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Hải Châu để truy tìm đối tượng.

Thùy Anh và số tang vật bị tạm giữ.

Sau khi rà soát toàn bộ hệ thống camera, đến ngày 26-11, lực lượng điều tra phát hiện một người phụ nữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn, có nhiều biểu hiện bất thường tại phòng điều dưỡng của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng nên tiến hành kiểm tra, mời về làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trong người phụ nữ này có cất giấu 1 ĐTDĐ Iphone 7 plus, 1 Ipad mini và hơn 10 triệu đồng tiền mặt... Qua “kiểm tra” vài thông tin, người phụ nữ này không giải thích được số tài sản nói trên là của mình nên nhanh chóng được đưa về cơ quan công an làm việc. Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Đỗ Thị Thùy Anh (1976, trú P.Hòa Thuận Đông, Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo khai nhận, trước đó, Thùy Anh thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản liên tiếp tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 23-11, Thùy Anh đến Bệnh viện Mắt và lên tầng 5 thì phát hiện túi xách của chị Thảo nên nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 7 plus và 4,2 triệu đồng. Sau đó, Thùy Anh mang điện thoại đi bán được 2,2 triệu đồng rồi dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, đến khoảng 7 giờ sáng 26-11, Thùy Anh lại đến Bệnh viện Mắt và lên tầng 5. Lợi dụng sơ hở, Thùy Anh tiếp tục trộm 1 ví da của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (1973, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bên trong có 300.000 đồng, 1 thẻ ATM có kẹp tờ giấy ghi mật mã thẻ và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tiếp đó, Thùy Anh đi xuống tầng 4 cùng bệnh viện, lấy trộm thêm một số tài sản gồm: 1 máy tính bảng hiệu Samsung của chị Trần Thị Xuân Hà (1976, trú Q. Hải Châu), 5,5 triệu đồng tiền mặt của chị Nguyễn Thị Huyền Trang (1986, cùng trú Q. Hải Châu). Đặc biệt hơn, sau khi phát hiện chiếc thẻ ATM của chị Huyền có kẹp theo tờ giấy ghi mật khẩu, Thùy Anh nhanh chóng dùng xe máy di chuyển đến một cây ATM trên đường Nguyễn Văn Linh rút lấy 12 triệu đồng sau đó đi ra khu vực chân cầu Trần Thị Lý vứt toàn bộ giấy tờ... Từ lời khai của Thùy Anh, Đội CSHS CAQ Hải Châu đã thu giữ hơn 8,3 triệu đồng, 1 xe máy cùng một số tang vật liên quan để mở rộng điều tra vụ án.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198823_-khuyen-mai-mat-khau-atm-cho-trom.aspx