Kí Sinh Trùng chiến thắng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2020

Cả thế giới đang đổ dồn sự quan tâm về buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles. Bong Joon Ho giành chiến thắng ngoạn mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Thực sự phim Châu Á đã làm nên điều kì diệu.

Thảm đỏ Oscar 2020 đã chính thức diễn ra vào rạng sáng 10/2 (giờ Việt Nam). Có mặt tại đây không chỉ các gương mặt đình đám Hollywood đang chờ đợi tượng vàng gọi tên những chủ nhân mới mà còn có rất nhiều nhân vật tài nghệ đầu ngành đến từ nhiều nơi trên thế giới. Như chủ nhân 4 kèn vàng Grammy Billie Eilish, thiên thần Victoria's Secret Lily Aldridge, sao nhí Julia Butters, Regina King, nữ diễn viên "Frozen" Idina Menzel, Billy Porter... Tất cả đều khiến thảm đỏ trở nên "ngộp thở".

 Thiên thần Lily Aldridge đẹp xuất sắc.

Thiên thần Lily Aldridge đẹp xuất sắc.

Nam diễn viên Billy Porter chặt chém thảm đỏ Oscar với hình ảnh siêu hoành tráng.

Gal Gadot sexy và nữ tính.

Billie Eilish và hình ảnh cá tính.

Natalie Portman sang trọng, quý phái.

Leonardo Di Caprio điển trai và chải chuốt.

Dù có một cơn mưa bất ngờ vẫn không thể ảnh hưởng quá nhiều tới sự kiện tầm cỡ thế giới này. Sân khấu danh giá bậc nhất hành tinh được thiết kế tráng lệ bởi chàng trai Jason Sherwood - nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo trẻ tuổi vừa rinh về giải set design xuất sắc nhất tại đêm trao giải Emmy vừa qua khi chỉ mới 30 tuổi.

Toàn bộ khung cảnh lộng lẫy gồm một bức màn nặng ~ 272 kí, một tòa tháp cao 11.5 mét và phần kết cấu hình lốc xoắn nặng gần nửa tấn, tất cả được thiết kế từ những viên pha lê xa hoa của Swarovski.

Sân khấu danh giá bậc nhất hành tinh được thiết kế nặng ~ 272 kí, một tòa tháp cao 11.5 mét và phần kết cấu hình lốc xoắn nặng gần nửa tấn, tất cả được thiết kế từ những viên pha lê xa hoa của Swarovski.

Về sân khấu này, Jason chia sẻ: "Phần trung tâm như một cơn lốc hòa quyện Hollywood đầy mê hoặc và những nhà làm phim nghệ thuật lại cạnh nhau tại đây. Các bộ phim của năm nay đến từ khắp nơi trên thế giới, xuyên thời gian và không gian chủ đề, câu chuyện của họ từ khắp năm châu tựu về. Tôi muốn tạo ra một gì đó phức tạp, bao trùm và đa chiều như chính tác động văn hóa của những tác phẩm này."

Vào 8h sáng lễ trao giải Oscar chính thức bắt đầu với màn song ca của Janelle Monaé và Billy Porter. Màn trình diễn đã làm nóng cả khán đài và tất cả các vị khách cũng vô cùng hứng thú. Sau phần chào mừng là bắt đầu những cái tên đình đám Hollywood được gọi tên.

Brad Pitt chiến thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Brad Pitt là người được gọi đầu tiên với chiến thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khi tài tử "thân chủ" Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ngày nào già nua và ế vai, gã diễn viên đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt) cũng vì thế mà gần như thất nghiệp. Không còn nhiều cơ hội diễn thay Rick Dalton, Cliff Booth bỗng hóa phụ tá kiêm lái xe kiêm ô-sin cho người bạn diễn viên hết thời.

Cuộc sống của Cliff còn trở nên khó khăn hơn khi tin đồn anh từng là một kẻ tội phạm nguy hiểm lan truyền trong ngành, khiến Cliff thường xuyên bị các phim trường từ chối. Đồng diễn với Leonardo, Brad Pitt không có phân cảnh nào đòi hỏi sự giằng xé nội tâm, tuy nhiên, cảnh anh "xử gọn" ba kẻ Hippie đột nhập vào nhà mình đã gây ấn tượng sâu sắc theo phong cách "máu me" rất Quentin Tarantino.

Chiến thắng vẻ vang cho nhà Chuột Disney/ Pixar.

Toy Story 4 chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Cứ sau mỗi phần phim, Toy Story lại thể hiện sự thông minh trong kịch bản cùng những bài học đầy ý nghĩa ấn chứa trong phim. Toy Story 4 đã khép lại hành trình kỉ niệm đầy màu sắc của các cô bé, cậu bé đã lớn lên cùng từng phần phim ngày nào bằng một cái kết không thể hoàn hảo và ngọt ngào hơn tại Oscar 2020 lần này.

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất đã thuộc về "Hair Love". Bộ phim nói về tình cảm cha con rất bình dị nhưng đã lấy đi nhiều nước mắt không chỉ của trẻ nhỏ mà những người lớn cũng sẽ có khoảnh khắc suy ngẫm đáng nhớ.

Ekip phim "Hair Love" lên nhận giải.

Parasite (Kí Sinh Trùng) chiến thắng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, Parasite đã nhận gần 200 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó phải kể đến Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, Dàn diễn viên xuất sắc nhất tại SAG Awards, 1 giải Quả Cầu Vàng, 2 giải BAFTA Film Awards... và đã luôn là một cái tên được cả châu Á kì vọng sẽ làm nên nhiều điều kì diệu tại lễ trao giải lớn nhất hành tinh này.

Đạo diễn Bong Joon Ho và Han Jin Won sung sướng nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Bộ phim châu Á đã làm nên điều kì diệu!

Dàn sao siêu phẩm "Ký sinh trùng" bao gồm tài tử Song Kang Ho, Jo Yeo Jeong, Choi Woo Sik, Park So Dam, đạo diễn Bong Joon Ho... đã vô cùng xúc động khi mang lại niềm tự hào to lớn về cho đất nước Hàn Quốc và nền điện ảnh của toàn châu Á.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thuộc về Jojo Rabbit. Phim Live-action ngắn xuất sắc thuộc về The Neighbors' Window. Once Upon a Time... in Hollywood chiến thắng hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thuộc về Jojo Rabbit.

Little Woman chiến thắng hạng mục Phục trang xuất sắc nhất. Little Woman phản ánh về cuộc sống đầy biến động của cô nàng cá tính Jo March và câu chuyện tình cảm chị em nhà họ, bốn người phụ nữ trẻ chọn cho mình những cách sống riêng. Bộ phim được ví như một bài thơ, vượt qua các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp điện ảnh để vẫn giữ được tính nghệ thuật cá nhân, lý tưởng và nỗi ám ảnh riêng của đạo diễn Greta Gerwig.

Phim tài liệu xuất sắc nhất thuộc về American Factory. Bộ phim lột tả cái nhìn sâu sắc và đáng lo ngại vào sự năng động giữa người lao động và người sử dụng lao động trong nền kinh tế toàn cầu hóa thế kỷ 21. Bộ phim vẽ ra biểu đồ cho tương lai ngành công nghiệp ô tô và mối quan hệ quốc tế tích cực.

Phim Live-action ngắn xuất sắc thuộc về The Neighbors' Window

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) chiến thắng hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) - tạm dịch Học Trượt Ván Ở Vùng Chiến (Nếu Bạn Là Nữ) - mang đến một câu chuyện vừa mạnh mẽ vừa nữ tính. Tác phẩm kể về câu chuyện của những cô gái trẻ Afghanistan học đọc, viết và trượt ván ở Kabul. Xuyên suốt dự án, bộ phim ca ngợi vai trò vĩ đại của giáo viên trong việc nuôi dưỡng sự tự tin và lòng can đảm của những học sinh vùng chiến sự.

Thiết kế trang phục - Jacqueline Durran đại diện tổ phục trang phim "Little Woman" lên nhận giải

American Factory chiến thắng giải Phim tài liệu xuất sắc nhất.

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) chiến thắng hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/phim/ki-sinh-trung-chien-thang-hang-muc-kich-ban-goc-xuat-sac-nhat-tai-le-trao-giai-oscar-2020-331114.html