Kì thi vào lớp 10 THPT: Sĩ tử thoải mái, phụ huynh thở phào

Khác với tâm thế lo lắng trong ngày thi đầu tiên của kì thi vào lớp 10 THPT, đến hôm nay, các bậc phụ huynh đã cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều.

 Thí sinh ra về sau khi kết thúc kì thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn - Hà Nội. Ảnh: Đức Nhân.

Thí sinh ra về sau khi kết thúc kì thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn - Hà Nội. Ảnh: Đức Nhân.

Đề thi vừa sức

Ngày thi thứ 2 (13/6) của kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội diễn ra trong thời tiết mưa lớn kèm gió mạnh. Tuy vậy, thời tiết khắc nghiệt không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các sĩ tử.

Hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ ngày đầu tiên của kì thi được đánh giá là vừa sức với các sĩ tử đã tạo động lực cho các bạn học sinh bước vào buổi thi cuối cùng. Đề thi môn Toán năm nay vẫn giữ nguyên cấu trúc, tuy không quá khó nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa của đề thi. Mặc dù thời gian giảm xuống chỉ còn 90 phút nhưng với dạng đề này, dự đoán sẽ có nhiều điểm 9, 10 xuất hiện.

Nữ sinh Nguyễn Kiều Linh, điểm thi trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), khá tự tin với bài thi của mình: "Môn Toán năm nay không quá khó. Bài hình học chỉ có hai câu thay vì ba, bốn câu như đề ôn tập. Phần thi ngày hôm qua của em cũng làm khá ổn nên em mong kết quả sẽ như mong đợi".

Song song với đó, đề thi môn Lịch sử năm ngay cũng không làm khó các sĩ tử. Kiến thức trong bài thi hầu hết nằm trong sách vở và được học trong quá trình ôn luyện đề thi.

Ghi nhận tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hầu hết các thí sinh đều hoàn thành bài thi theo như kỳ vọng bản thân.

Thí sinh Trịnh Văn Công chia sẻ: "Đề thi môn Toán năm nay dễ hơn năm ngoái. Các kiến thức nằm hoàn toàn trong chương trình học và đã được các thầy cô ôn tập kỹ càng. Em tự tin bài làm của mình có thể đạt được trên 8 điểm".

Các sĩ tử kết thúc kì thi vào lớp 10 trong sự chờ đón của phụ huynh. Ảnh: Thảo Vân.

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Phạm Thùy Trang, cho biết: "Đề thi môn Toán năm nay dễ, kiến thức cơ bản đã được dạy ở lớp 9. Em hoàn thành bài thi vẫn dư thời gian 15 phút và ước tính khoảng 9 điểm. Hiện tại em thấy rất thoải mái sau khi đã hoàn thành kì thi".

Thí sinh Nguyễn Thành Đức, thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Đề thi Toán năm nay với một học sinh có kết quả học tập không quá tốt như em thì cũng khá là dễ. Đề thi chủ yếu là kiến thức đã được ôn tập trên lớp, chỉ có một số câu hỏi lạ cần sự tư duy tốt".

Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

Khác với tâm thế lo lắng trong ngày thi đầu tiên của kì thi vào lớp 10 THPT, đến hôm nay, các bậc phụ huynh đã cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều.

Ông Hoàng Cao Quý, phụ huynh của thí sinh điểm thi trường THPT Cầu Giấy hy vọng: "Với thời gian ôn tập dài và đề thi không quá khó đối với học sinh, cùng với việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh như hiện nay thì tôi rất tự tin vào kết quả thi của con mình trong kỳ thi này".

Môn thi cuối cùng còn 30 phút nữa mới kết thúc nhưng các bậc phụ huynh đã đến trước “đội mưa” xếp hàng đợi đón con mình. Ảnh: Đức Nhân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết có con gái lớn mong muốn thi vào trường THPT Kim Liên, chia sẻ: "Trước kì thi, con cũng gặp nhiều khó khăn vì việc học online khiến con dễ mất tập trung, khó tiếp thu bài. Cũng khá may mắn vì hôm qua con đã làm bài tốt. Phụ huynh cũng chỉ biết động viên nên dù lo lắng tôi cũng tin các con sẽ làm bài tốt".

Mặc dù thời tiết xấu nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được triển khai đúng quy định. Các điểm thi đã thành lập chốt phòng dịch, đội ngũ bảo vệ nhắc nhở phụ huynh không được tụ tập đông người, điều tiết giao thông và các bạn học sinh đều đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi.

Huyền Trang - Thảo Vân - Đức Nhân

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ki-thi-vao-lop-10-thpt-si-tu-thoai-mai-phu-huynh-tho-phao-d293875.html