Kia triệu hồi hơn 500.000 xe mắc lỗi không bung túi khí

Theo Wall Street Journal, lỗi mạch điện có thể khiến cho hơn 500.000 xe Kia gồm các mẫu xe phổ biến như Forte, Sedona không bung được túi khi khi xảy ra tai nạn.

Kia Forte 2013.

Kia mới đây đã ra thông báo triệu hồi 508.000 xe tại Mỹ để sửa lỗi liên quan đến túi khí của xe.

Cụ thể những mẫu xe này khi bị va chạm, lực ép từ va chạm phía trước có thể khiến một số linh kiện trong mạch điều khiển bị hỏng. Vì vậy túi khí sẽ không được kích hoạt và xe cũng không tự siết chặt dây an toàn khi cần thiết. Điều này chắc chắn sẽ gây ra chấn thương cho lái xe.

Danh sách triệu hồi của Kia tại Mỹ gồm các dòng xe Forte, Optima, Sedona có năm sản xuất từ 2010 đến 2013. Dự kiến chi tiết về quá trình sửa chữa sẽ được Kia thông báo trong tháng 7.

Vào tháng 4, thương hiệu xe Hyundai cũng phải thực hiện một đợt triệu hồi tương tự với hơn 580.000 xe. Danh sách các mẫu xe bị triệu hồi khi đó có Sonata trong thời gian sản xuất từ năm 2011 đến 2012.

Nếu tính tổng cả Kia và Hyundai, 2 thương hiệu này đã có nhiều vụ tai nạn liên quan đến vấn đề túi khí với 4 người chết và 6 người bị thương.

Hệ thống điều khiển túi khí của những mẫu xe này có ZF Friedrichshafen AG cung cấp. Đây là nhà sản xuất cung cấp linh kiện ô tô của Đức.

Tuy nhiên sự cố về túi khí gây ảnh hưởng lớn nhất là do nhà sản xuất Takata Nhật Bản. Toàn thế giới đã có 10 triệu xe bị ảnh hưởng do sử dụng túi khí của hãng này.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/phuong-tien/kia-trieu-hoi-hon-500000-xe-mac-loi-khong-bung-tui-khi-3454082.html