Kiatisak nói gì sau khi HAGL có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2022?

HLV Kiatisak không giấu được hạnh phúc khi HAGL lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng ở Night Wolf V.League 2022.

HLV Kiatisak

HLV Kiatisak

“Bóng đá là như thế mà. Chúng tôi suýt chút nữa phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận”, HLV Kiatisak như thở phào sau chiến thắng 1-0 trước SHB.ĐN chiều ngày 10/7.

Nhà cầm quân Thái Lan chia sẻ thêm: “SHB Đà Nẵng là một đội bóng chất lượng và họ vừa đánh bại Hà Nội FC. HLV Phan Thanh Hùng là người dày dạn kinh nghiệm và đã dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh. Tôi rất quý trọng ông ấy”.

Sau 5 trận không thắng, HAGL có sự khởi đầu tốt bằng pha làm bàn đẹp mắt của Công Phượng ở phút 2. Trong những phút sau đó, đội bóng phố Núi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Thậm chí, họ suýt phải trả giá nếu Ngọc Toàn thực hiện thành công quả 11m ở phút 87. Đội bóng phố Núi may mắn giữ lại 3 điểm ở Pleiku.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Kiatisak cho biết: “Mặc dù chúng tôi có được bàn thắng từ rất sớm, nhưng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nếu chỉn chu thì đã có thể ghi được 3-4 bàn trong hiệp 1. Do không thể tận dụng nên hiệp 2 chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây là một trận đấu mà hai đội đã thi đấu đẹp mắt, cống hiến”.

Trong trận gặp SHB.ĐN, Văn Toàn được HLV Kiatisak tin tưởng giao băng thủ quân. Tiền đạo mang áo số 9 vẫn chơi xông xáo, nỗ lực nhưng anh vẫn chưa thể khai nòng. HLV Kiatisak cho biết sẽ tìm cách giúp Văn Toàn tìm lại được sự tự tin và nhạy bén trước khung thành.
Tôi sẽ tập riêng cho Văn Toàn nhiều hơn, tôi sẽ cho cậu ấy tập sút hàng ngày để cải thiên khâu dứt điểm. Văn Toàn đã có phần thiếu tự tin và quyết đoán. Đó cũng là lý do tôi trao băng đội trưởng cho cậu ấy để tăng thêm sự tự tin."

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/kiatisak-noi-gi-sau-khi-hagl-co-chien-thang-dau-tien-o-v-league-2022/20220711120247124