Kiatisuk thất bại với 'thế hệ vàng' của HAGL

Huy chương đồng là thành tích duy nhất mà nhà cầm quân người Thái Lan có thể mang về cho HAGL trong hai mùa giải vừa qua với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

 Thành quả của Kiatisuk với HAGL là vị trí đồng hạng ba ở Cúp Quốc gia 2022.

Thành quả của Kiatisuk với HAGL là vị trí đồng hạng ba ở Cúp Quốc gia 2022.

HAGL khép lại mùa giải 2022 bằng vị trí đồng hạng ba ở Cúp Quốc gia. Họ để thua CLB Hà Nội 0-2 trên sân nhà vào tối 23/11. Nỗi thất vọng của lứa cầu thủ sinh năm 1995 thể hiện ngay sau lễ trao huy chương đồng. Đó có lẽ là thành tích cuối cùng của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trước khi họ rời HAGL đến đội bóng khác.

Kiatisuk cũng "bó tay"

HAGL có thể đã làm tốt hơn nếu như Vũ Văn Thanh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 81. Cầu thủ mang áo số 17 tung cú sút như búa bổ lên khán đài trong sự tiếc nuối của nhiều người. HLV Kiatisuk chỉ biết lấy hai tay ôm sau đầu để bày tỏ sự thất vọng. Ông không cười cho qua chuyện như hồi đầu mùa giải còn lạc quan.

Hình ảnh đó có thể lấy làm đại diện cho sự bất lực của chiến lược gia người Thái Lan trong việc giúp HAGL tìm kiếm một danh hiệu trong hai năm làm việc vừa qua. Còn gần 10 phút nữa trận đấu mới kết thúc nhưng nhiều khán giả trên sân Pleiku đã bỏ về trong cơn mưa lạnh lẽo cuối năm ở phố núi. Cầu thủ HAGL thả người xuống mặt cỏ như để trút hết muộn phiền sau một năm chơi không đạt.

Cầu thủ HAGL chụp ảnh kỷ niệm sau trận đấu cuối cùng trên sân Pleiku mùa giải 2022.

Màu của chiếc huy chương đồng coi như là món quà an ủi cho những nỗ lực của tập thể đội bóng thời Kiatisuk suốt 2 năm qua. Có thời điểm, họ đã bay cao với chuỗi 13 trận bất bại từ mùa giải 2021 đến đầu năm 2022, nhưng rồi HAGL phải đối mặt với chuỗi 10 trận không thắng từ tháng 8-10/2022. Nó đã kéo HAGL đi xuống.

Điều đáng tiếc nhất của "Zico Thái" đó là HAGL đã không thể lên ngôi nhờ niềm cảm hứng ông mang về Gia Lai năm 2021. Công Phượng và đồng đội chơi thăng hoa để giữ ngôi đầu suốt 12 vòng đấu. Thế nhưng dịch Covid-19 khiến nửa sau mùa giải bị hủy, HAGL tiếc nuối nhất. Họ chỉ được công nhận vị trí thứ nhất để dự AFC Champions League chứ không thể nhận danh hiệu vô địch V.League 2021.

Kết thúc mùa giải năm nay, HAGL đứng thứ 6 với 32 điểm sau 24 vòng đấu (7 trận thắng, 11 hòa và 6 thua). Trong khi chỉ nửa mùa giải đầu tiên của mình, Kiatisuk đã mang về 29 điểm sau 12 vòng (9 trận thắng, 2 hòa và 1 thua). Điều này có nghĩa là nỗ lực cả mùa giải 2022 của HAGL chỉ hơn gần nửa mùa đầu 2021 có 3 điểm, nếu không muốn nói là chỉ bằng một nửa năm ngoái.

Thế hệ vàng HAGL ra đi

Sự sa sút kỳ lạ của HAGL dưới bàn tay Kiatisuk đến từ đâu? Hàng loạt trụ cột của đội bóng phố núi chơi dưới phong độ trong năm cuối cùng có thể ở HAGL.

Càng về cuối mùa giải, tin tức về những vụ chuyển nhượng cầu thủ của bầu Đức càng nhiều. Sự mất tập trung của đội bóng được chính ông thầy người Thái Lan thừa nhận. Kiatisuk thừa hiểu chuyện gì sẽ diễn ra ở mùa giải sang năm.

Thành tích đội đi xuống, chuỗi trận không thắng kéo dài. HAGL lần lượt rời cuộc đua vô địch mà họ từng là ứng viên. Những vòng đấu tiếp theo họ đặt mục tiêu tốp 3, rồi tốp 5 và cuối cùng nằm trong nhóm 6 đội. Khán giả đến sân Pleiku cũng vơi dần theo từng trận. Thậm chí, ban tổ chức còn mở cửa tự do sau hiệp 1 nhưng cũng không có nhiều người vào.

HAGL cần một thế hệ cầu thủ mới với khát vọng và trẻ trung hơn. Ảnh: Quang Thịnh.

Tên tuổi của Kiatisuk đã bớt "nóng" ở năm thứ 2. Ông đã không "cứu" được HAGL với những cái tên từng "đi đến đâu vỡ sân đến đó". Mùa giải 2021 là thời điểm các cầu thủ lứa 1995 muốn chơi bóng "sống chết" để vừa kỷ niệm 20 năm bầu Đức làm bóng đá vừa để lại một danh hiệu trước khi họ có thể tìm hướng đi mới. Nó đã không xảy ra vì Covid-19. Sự hụt hẫng đó dường như đánh bại ý chí còn lại ở mùa 2022.

Nếu như tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương gần như chắc chắn ở lại HAGL thi đấu tiếp, thì những tên tuổi khác như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy và Văn Thanh đều cân nhắc về tương lai. Những cuộc thương thảo chính thức đã diễn ra trước khi mùa giải kết thúc. Chắc chắn, nhiều cái tên sẽ rời HAGL trong thời gian tới.

Thế hệ vàng của HAGL đã chia tay nhau ở sân Pleiku sau trận thua Hà Nội tối 23/11. Có người vừa chơi trận cuối cùng trên sân Pleiku cho HAGL, có người có thể ở lại đến trọn cuộc đời bóng đá. Cuộc vui nào rồi cũng phải dừng lại. Đáng tiếc nhất vẫn là Kiatisuk không thể giúp họ, giúp HAGL có một danh hiệu chính thống.

Quả phạt đền giúp HAGL thoát thua trước Hà Nội Vũ Văn Thanh thực hiện thành công cú đá trên chấm 11 m để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà HAGL trong trận gặp Hà Nội ở vòng cuối V.League 2022 diễn ra vào tối 19/11.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kiatisuk-that-bai-voi-the-he-vang-cua-hagl-post1378474.html