Kiatisuk trông chờ ai ngoài Công Phượng?

Tiền đạo chủ lực của HAGL dính chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài khoảng một tháng là nỗi lo lớn nhất của HLV Kiatisuk Senamuang lúc này ở V.League 2022.

Công Phượng được trở về nhà ở TP.HCM để thăm gia đình. Anh không tham gia vào buổi tập cùng HAGL trên sân Thống Nhất diễn ra vào chiều 15/7.

Theo đội bóng phố núi, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại trong một tháng thi đấu tới. Thông tin của Zing có được, anh bị chấn thương đầu gối và phải dưỡng khoảng một tháng.

Không có Công Phượng trên sân, HAGL sẽ phải trông chờ vào ai ở vòng 7? Ảnh: Quang Thịnh.

Mất Công Phượng khiến HAGL khuyết mũi nhọn quan trọng. Chân sút mang áo số 10 kiếm về cho CLB 4 trong tổng số 7 điểm đến thời điểm này. Công Phượng ghi ba trong tổng số 4 bàn thắng của CLB từ đầu mùa. Gần như mọi thứ HAGL có trước vòng 7 V.League đều do cầu thủ quê Nghệ An mang lại.

HAGL có khởi đầu rất chậm so với mùa giải 2021. Phải đến vòng thứ 6, họ mới tìm được chiến thắng đầu tiên sau 4 trận hòa và một trận thua. Điều này trái ngược với chuỗi trận bất khả chiến bại ở 12 vòng đấu diễn ra vào năm ngoái.

Trong lúc HAGL khó khăn, Công Phượng cho thấy giá trị của mình. Cú đúp vào lưới Viettel ở vòng 4 và bàn thắng duy nhất trước Đà Nẵng thuộc vòng 6 chứng minh vai trò của chân sút 27 tuổi. Ngược lại thì những cái tên được kỳ vọng đều chơi dưới sức mình.

Nguyễn Văn Toàn từng được trông chờ sẽ tỏa sáng khi dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội" mùa 2021 với 7 bàn sau 12 trận trước lúc giải bị hủy. Hiện tại, cầu thủ này miệt mài đi tìm bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2022.

Người đá cặp với Văn Toàn là Washington Brandao cũng xuống phong độ nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất ghi bàn của cầu thủ người Hải Dương. Brandao là đối tác, "chim mồi", người làm tường và kiến tạo để Văn Toàn ghi bàn ở mùa giải 2021. Năm nay, Brandao mới có một bàn thắng khi gỡ hòa trong trận làm khách trên sân Bình Định.

Người có thành tích ghi bàn tốt hơn cả Brandao ở mùa giải trước là Trần Minh Vương. Anh có 4 pha lập công, hơn ngoại binh Brazil một bàn. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn tịt ngòi sau 6 trận.

Kiatisuk không có Công Phượng trong những vòng đấu quan trọng tiếp theo. Ảnh: Quang Thịnh.

Bộ ba Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và ngay cả Vũ Văn Thanh cũng chưa đóng góp bàn thắng nào ở mùa giải này. Các cầu thủ này chơi không thăng hoa một cách đồng loạt chưa rõ lý do.

HLV Kiatisuk đang cố gắng xây dựng đội bóng trong quá trình chuyển giao thế hệ. Hai mùa giải đầu tiên của nhà cầm quân người Thái Lan diễn ra theo hai chiều hướng đối lập nhau.

"Trong bóng đá, so sánh hai mùa giải trước và sau thì rất khác biệt. Mùa tiếp theo, các đội, HLV và cầu thủ đều có thể tiến bộ, cải thiện lối chơi, hiểu rõ đối thủ. Tôi cố gắng làm sao truyền đạt hết ý tưởng của mình cho đội bóng để họ chơi tốt hơn, không bị bắt bài", Kiatisuk từng nói về việc bị các đội bắt bài.

Không có Công Phượng trong đội hình chiều 16/7 trên sân Thống Nhất, HAGL sẽ mất đi sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, đội chủ nhà TP.HCM cũng trong cơn khủng hoảng nhân sự tương tự đội khách.

Công Phượng không ra sân thi đấu, Kiatisuk sẽ phải trong chờ vào sự tỏa sáng của những cầu thủ khác. Thế nhưng, nhìn vào phong độ những nhân tố còn lại, chiến lược gia người Thái Lan khó lạc quan.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kiatisuk-trong-cho-ai-ngoai-cong-phuong-3195933.html