Kịch bản cuộc đua top 4 Premier League: Chelsea và Liverpool tiễn 'Bầy cáo'

Trận thua tai hại của Leicester City trước Chelsea ở vòng 37 khiến cơ hội lọt vào top 4 khi mùa giải kết thúc của họ trở nên vô cùng mong manh.

Chơi ổn định trong gần như cả mùa giải, thường xuyên có mặt trong top 4 nhưng Leicester City lại hụt hơi vào giai đoạn cuối. Trước khi vòng hạ màn diễn ra vào cuối tuần này, thầy trò HLV Brendan Rodgers rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH sau khi thua 1-2 trước Chelsea còn Liverpool hạ Burnley 3-0.

Leicester thất thế trước Chelsea và Liverpool ở vòng cuối

Leicester thất thế trước Chelsea và Liverpool ở vòng cuối

Lúc này, "Bầy cáo" đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi thua điểm Chelsea và thua hiệu số trước Liverpool. Dưới đây là những kịch bản có thể xảy ra ở vòng cuối trong cuộc đua top 4, chính xác hơn là cuộc đua vào vị trí thứ 3 và 4 trên BXH:

Chelsea

Thầy trò HLV Tuchel đang nắm lợi thế lớn nhất. Họ hơn hai đội bám đuổi 1 điểm và ở vòng cuối chỉ phải gặp một đối thủ đã hết động lực là Aston Villa. Nhìn chung, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay Chelsea. Họ chỉ cần thắng là bảo toàn được tấm vé dự Champions League mùa tới.

Trong trường hợp Chelsea hòa hoặc thua, họ phải trông đợi Liverpool hoặc Leicester có kết quả tương tự. Bằng không, The Blues sẽ bị hất văng khỏi top 4.

Tuy nhiên, Aston Villa là "con mồi" ưa thích của Chelsea. Họ thắng 6 hòa 1 trong 7 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Thật khó tin nếu Chelsea không giành trọn 3 điểm tại Villa Park.

Liverpool

Về lý thuyết, Liverpool chưa có quyền tự quyết trong cuộc đua này. Tuy vậy, hiệu số bỏ xa Leicester (+24 so với +20) giúp thầy trò Jurgen Klopp vững tâm hơn khi bước vào vòng cuối gặp Crystal Palace, đối thủ mà họ toàn thắng trong 7 trận gần nhất.

Nếu đánh bại Palace, Liverpool sáng cửa kết thúc mùa giải trong top 4, thậm chí có thể lên vị trí thứ 3 nếu Chelsea không giành trọn 3 điểm trước Aston Villa.

Trong trường hợp hòa, Liverpool chỉ có vé dự Champions League mùa tới nếu Leicester không thắng hoặc Chelsea thua.

Nếu không may để thua Crystal Palace, Liverpool phải hy vọng Leicester City cũng trắng tay trước Tottenham.

Leicester

Đứng thứ 5, Leicester rõ ràng thiệt thòi nhất. Tất cả do họ "tự bắn vào chân" khi để thua đối thủ trực tiếp Chelsea. Những gì mà "Bầy cáo" cần làm là thắng Tottenham và hy vọng Chelsea hoặc Liverpool sảy chân.

Chỉ có điều, khả năng The Blues và The Kop gục ngã trong lúc này là khó xảy ra. Chưa kể Tottenham vẫn còn cơ hội dự cúp châu Âu nên sẽ chơi tất tay ở trận đấu cuối cùng. Khi đó, phép màu ở rất xa Leicester và họ có lẽ cần chuẩn bị kế hoạch cho Europa League mùa sau.

Top 10 Premier League 2020/21 sau 37 vòng

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kich-ban-cuoc-dua-top-4-premier-league-chelsea-va-liverpool-tien-bay-cao-post467155.antd