Kịch bản để Malaysia đi tiếp sau khi thua Việt Nam 0-3

Với 6 điểm, thầy trò HLV Kim Pan-gon vẫn còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2022.

Malaysia (áo vàng) phải thắng Singapore để vào bán kết. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bảng B, hai tấm vé đi tiếp chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Singapore và Malaysia. Lào (đã đá đủ 4 trận) và Myanmar (đã đá 3 trận) chắc chắn bị loại khi chỉ mới có một điểm.

Với 6 điểm, Malaysia kém hai đội dẫn đầu là Việt Nam và Singapore một điểm. Họ vẫn còn cơ hội đi tiếp khi có cuộc đối đầu quan trọng với Singapore ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán Myanmar.

Nếu thắng Singapore, Malaysia sẽ vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu Việt Nam - Myanmar. Ngôi đầu bảng sẽ thuộc về đoàn quân HLV Kim Pan-gon trong trường hợp tuyển Việt Nam mất điểm.

Nếu hòa Singapore, Malaysia chắc chắn bị loại. Khi đó, họ mới có 7 điểm, bằng Việt Nam. Theo điều lệ của AFF Cup 2022, nếu hai đội bằng điểm, yếu tố để quyết định thứ hạng là thành tích đối đầu. Ở vòng bảng, Malaysia đã để thua Việt Nam 3-0. Vì thế, ngay cả khi Việt Nam để thua Myanmar, Malaysia vẫn bị loại.

Nếu thua Singapore, Malaysia chắc chắn bị loại.

Nhìn chung, tuyển Malaysia vẫn có cơ hội vào bán kết và được đánh giá cao hơn Singapore, được chơi trên sân nhà. Nếu đánh bại đội bóng đảo quốc sư tử, Malaysia nhiều khả năng vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B. Nguyên nhân là tuyển Việt Nam rất quyết tâm đánh bại Myanmar để chiếm ngôi đầu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã lên phương án di chuyển sang Indonesia để thi đấu bán kết với đội nhì bảng A.

Hai cặp đấu Malaysia - Singapore và Việt Nam - Myanmar sẽ diễn ra cùng giờ, lúc 19h30 ngày 3/1.

Cục diện bảng B trước lượt trận cuối vòng bảng. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights Việt Nam 3-0 Malaysia Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B giải vô địch Đông Nam Á 2022 tối 27/12.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kich-ban-de-malaysia-di-tiep-sau-khi-thua-viet-nam-0-3-post1390593.html