Kịch bản Đức trừng phạt Mỹ vì Nord Stream 2

Một chuyên gia kinh tế của Đức đề xuất, trong trường hợp phải mua khí đốt từ Mỹ thì cần đánh thật nặng thuế môi trường.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án đường ống Nord Stream 2 đã khiến dư luận Đức phẫn nộ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Đức cũng cần có những động thái đáp trả lại.

Thực tế, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến công ty Allseas (liên danh Thụy Sĩ - Hà Lan) ngừng hoạt động đặt đường ống trên biển Baltic, rút toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực.

Một nhà kinh tế người Đức giấu tên cho rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nord Stream 2 để thực hiện mưu đồ bán khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình cho Đức và châu Âu với giá cao nhất có thể.

Một mỏ khí tự nhiên của Mỹ ở Bắc Dakota.

Cả Nga và Mỹ đều có những toan tính chính trị trong kế hoạch của mình, sử dụng khí đốt như một thứ vũ khí hiệu quả. Đối với Đức, cần đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, và hiệu quả kinh tế cần đặt lên hàng đầu (về vấn đề này Nga ưu thế hơn rất nhiều).

Claudia Kemfert, một nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), đã mô tả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án Nord Stream 2 là không thể chấp nhận được đối với EU.

Theo ông, trong trường hợp phải mua khí đốt từ Mỹ thì cần đánh thật nặng thuế môi trường.

Trong khi Berlin tỏ ra lúng túng trước sự can thiệp của Mỹ vào nội bộ và không làm gì để chống lại điều đó thì sáng kiến của Claudia Kemfert được coi là đề xuất đáp trả duy nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trớ trêu thay, Đức lại là một trong những quốc gia phát thải carbon lớn nhất châu Âu, bởi phần lớn lượng điện mà nước này sử dụng đến từ nhiệt điện than. Berlin đã thực hiện các dự án điện gió, điện mặt trời và điện sinh học, song do chi phí sản xuất quá cao dẫn đến giá điện của Đức ở mức cao nhất châu Âu.

Về phần mình, đặc phái viên Mỹ tại Đức Richard Grenell cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nord Stream 2 là hành động có ích cho châu Âu, các nhà ngoại giao nên biết ơn về điều đó.

Thực tế, chỉ một số nước châu Âu ủng hộ lệnh trừng phạt này, ví dụ như Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ukraine cũng phản đối nhưng Kiev phản đối vì mất đi một khoản tiền lớn và điều quan trọng hơn Ukraine không phải là thành viên của EU.

Dường như, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nord Stream 2 sẽ không thể khiến dự án này "chết yểu". Mới đây, phát biểu tại cuộc họp với các doanh nhân hàng đầu của Nga, Tổng thống Putin cho biết nước này sở hữu nhiều tàu lắp đặt đường ống. Dự án vẫn sẽ hoàn thiện nhưng thời gian có thể kéo dài thêm vài tháng.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak cũng khẳng định, Nga sẽ hoàn tất việc lắp đặt tuyến đường ống Nord Stream 2 bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo quan chức Nga, Nord Stream 2 chỉ còn 160 km đường ống cuối cùng là hoàn tất.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/kich-ban-duc-trung-phat-my-vi-nord-stream-2-3394124/