Kịch bản nào để U23 Việt Nam vào tứ kết châu Á?

Cơ hội vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á vẫn còn nguyên đối với thầy trò HLV Park Hang Seo dù chúng ta đã không còn quyền tự quyết ở lượt trận cuối.

Dù không còn quyền tự quyết nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn vẫn còn cơ hội vào tứ kết. (Ảnh: AFC)

Dù không còn quyền tự quyết nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn vẫn còn cơ hội vào tứ kết. (Ảnh: AFC)

Tối 13-1, các học trò thầy Park bước vào trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp U23 Jordan với mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên, trước một Jordan chơi kín kẽ và kỷ luật, U23 Việt Nam chỉ có thể kiếm được thêm một trận hòa không bàn thắng tiếp theo, một trận đấu vô cùng khó khăn cho toàn đội. Mới chỉ có được hai điểm sau hai lượt trận bảng D, cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn còn với chúng ta, mặc dù cánh cửa vào tứ kết đã hẹp đi khá nhiều.

Sau hai trận, U23 Việt Nam đang tạm đứng thứ ba bảng D với hai điểm qua hai trận hòa cùng với tỷ số 0-0. Chúng ta vẫn bất bại và là đội bóng duy nhất cho tới thời điểm này ở vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 chưa để thủng lưới. Thầy trò HLV Park xếp sau hai đội dẫn đầu là U23 UAE và U23 Jordan (cùng bốn điểm), trong khi U23 Triều Tiên đã bị loại sau hai trận toàn thua. Ở lượt trận cuối, chúng ta buộc phải thắng U23 Triều Tiên, đồng thời phải chờ kết quả của cặp đấu còn lại giữa U23 Jordan và U23 UAE kết thúc theo chiều hướng có lợi cho mình mới có thể đi tiếp.

Với các kết quả sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé tứ kết. Thầy trò HLV Park bị đẩy xuống thứ ba khi chỉ có hai điểm kèm số bàn thắng và bàn thua đều là 0 (hiệu số bằng 0). Không tính U23 Triều Tiên đã bị loại khỏi cuộc đua, UAE đang dẫn đầu bảng với bốn điểm và hiệu số bàn thắng/bại là +2, trong khi U23 Jordan cũng có bốn điểm nhưng xếp thứ hai do kém về hiệu số bàn thắng/bại với UAE (+1 so với +2).

Cục diện bảng D, VCK U23 châu Á 2020 trước lượt trận cuối vòng bảng. (Ảnh: VFF)

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau thì kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội này sẽ được đem ra so sánh để phân định thứ hạng. Vì vậy, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối mới có hy vọng bước tiếp vào vòng trong, bởi nếu thầy trò HLV Park không thể giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, chúng ta chắc chắn kém điểm số của cả hai đối thủ đang dẫn đầu bảng D, bất chấp kết quả ở cặp đấu giữa hai đội này ở lượt cuối. Giả sử U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên, vậy trường hợp để chúng ta đi tiếp sẽ như thế nào?

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với bất kỳ tỷ số nào, trong khi cặp đấu U23 UAE và U23 Jordan kết thúc có phân định thắng/bại: Khi đó, Quang Hải và các đồng đội sẽ có năm điểm và chắc chắn đi tiếp vì một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ chỉ có bốn điểm.

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với cách biệt từ hai bàn trở lên, trong khi U23 UAE hòa 0-0 với U23 Jordan ở lượt đấu cuối: Lúc này, U23 Việt Nam có hiệu số tốt hơn U23 Jordan (ít nhất là +2 so với +1), qua đó đoạt vé vào tứ kết.

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với cách biệt một bàn nhưng ghi từ ba bàn trở lên, còn U23 Jordan hòa 0-0 U23 UAE: Khi đó, chúng ta sẽ đi tiếp do xếp sau UAE (kém hiệu số bàn thắng/bại) nhưng lại xếp trên Jordan ở số bàn thắng ghi được tại vòng bảng (Jordan chỉ có hai bàn thắng).

- U23 Việt Nam thắng Triều Tiên 2-1, U23 UAE và U23 Jordan hòa 0-0: Trong trường hợp này, U23 Việt Nam sẽ đứng sau UAE (kém hiệu số bàn thắng/bại) nhưng ngang hàng với U23 Jordan ở bốn tiêu chí, gồm điểm số, thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng/bại và số bàn thắng ghi được. Khi đó, chỉ số fair-play sẽ được xét đến để phân định thứ hạng. Nếu ít thẻ phạt hơn Jordan sau ba lượt đấu vòng bảng, chúng ta sẽ đi tiếp. Đây cũng là cách mà đội tuyển Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng Asian Cup 2019 khi ít hơn Lebanon về số thẻ phạt trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 1-0, U23 UAE hòa U23 Jordan 0-0: Lúc này, U23 Việt Nam dù bằng điểm, bằng thành tích đối đầu nhưng không đọ được về hiệu số bàn thắng/bại so với đội đầu bảng U23 UAE. Còn so với U23 Jordan, dù bằng điểm, bằng thành tích đối đầu và ngang bằng cả hiệu số bàn thắng/bại (cùng +1), chúng ta vẫn bị loại do ít hơn Jordan về số bàn thắng ghi được tại vòng bảng.

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên, trong khi U23 UAE hòa U23 Jordan với tỷ số khác 0-0: Trường hợp này, dù cho U23 Việt Nam có ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới U23 Triều Tiên đi chăng nữa thì chúng ta vẫn bị loại. Do kết quả đối đầu trực tiếp sẽ là yếu tố đầu tiên được xét đến, nên trong trường hợp này, cả ba đội U23 Việt Nam, UAE và Jordan đều có năm điểm, nhưng U23 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới hai đội còn lại, do đó thầy trò HLV Park sẽ bị loại.

Quang Hải và các đồng đội buộc phải giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối, trong khi chờ trận đấu còn lại giữa U23 Jordan và U23 UAE kết thúc với kết quả có lợi cho mình. (Ảnh: AFC)

Như vậy, ngoài trường hợp U23 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu không thắng U23 Triều Tiên (hòa hoặc thua), chúng ta vẫn còn hy vọng vào cơ hội đi tiếp nếu một trong bốn kịch bản thuận lợi nêu ở trên xảy ra. Dù không còn quyền tự quyết, khả năng vào tứ kết vẫn là có cơ sở và nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò HLV Park là phải thắng U23 Triều Tiên và ghi được càng nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ càng tốt.

Hai trận đấu ở lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra cùng giờ, vào lúc 20 giờ 15 ngày 16-1 tới đây. UAE và Jordan vẫn tiếp tục ở lại Buriram thi đấu nốt trận cuối. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về Bangkok để đối đầu U23 Triều Tiên tại sân Rajamangala. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi và cổ vũ cho thầy trò HLV Park giành vé vào tứ kết.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42930802-kich-ban-nao-de-u23-viet-nam-vao-tu-ket-chau-a.html