Kích hoạt điểm chữa cháy công cộng dập tắt đám cháy trong đêm

Đêm qua (17/7), một vụ cháy do chập điện tại địa bàn quận Tây Hồ đã được người dân và Công an phường Xuân La nhanh chóng dập tắt nhờ chủ động việc kích hoạt Điểm chữa cháy công cộng.

Ngày 18/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, đám cháy xảy ra vào đêm (17/7). Nhận được tin báo cháy, Công an quận Tây Hồ đã điều 2 xe cứu hỏa nhanh chóng đến khu vực để dập lửa. Tuy nhiên, khi tới hiện trường đám cháy đã được khống chế nhờ người dân và Công an phường Xuân La đã chủ động sử dụng những bình cứu hỏa mini tại Điểm chữa cháy công cộng và nhà dân để dập tắt đám cháy.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra tại nhà ông Lê Văn Tài, số 1/47/77/21 Xuân La khoảng 22h45 đêm 17/7, người dân và công an phường đã sử dụng 14 bình chữa cháy công cộng và 16 bình chữa cháy của các gia đình xung quanh tham gia dập lửa. Đến 24h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Công an phường và người dân sử dụng những bình cứu hỏa mini tại Điểm chữa cháy công cộng và nhà dân dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Đình Hà, Chủ tịch phường Xuân La đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết: Khi phát hiện cháy, nhân dân, lực lượng dân phòng, công an phường đã có mặt kịp thời và sau 10 phút đám cháy được khống chế hoàn toàn trước khi 2 xe cứu hỏa của Thành phố tới lúc 23h03’. Vụ cháy không có thiệt hại về người, về tài sản đã bị cháy hoàn toàn 2 xe máy, 1 máy giặt, xe đạp và một số đồ dùng khác.

Theo lời của chủ nhà, nguyên nhân theo nhận định ban đầu là do chập điện. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/kich-hoat-diem-chua-chay-cong-cong-dap-tat-dam-chay-trong-dem-169230718100136732.htm