Kích hoạt Tổ liên gia an toàn PCCC dập tắt đám cháy tiếp giáp cây xăng

Ngày 5/8, UBND và Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) có sự tham gia vào cuộc của Tổ liên gia an toàn PCCC, với tình huống giả định phức tạp xảy cháy tại khu vực cây xăng, gần khu tâp trung dân cư, gần đường Láng.

Theo tình huống giả định, tại số nhà 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa xảy cháy. Vị trí cháy lại tiếp giáp gian bếp cửa hàng bán lẻ xăng dầu CTM, sau đó lây lan sang nhà điều hành và có nguy cơ bùng phát thành đám cháy lớn khi đang có nhiều người đang đổ xăng. Nguyên nhân được xác định do người dân thiếu ý thức, hút thuốc lá trong quá trình đợi bơm xăng, nguồn nhiệt từ thuốc lá bắt vào hơi xăng gây cháy.

Khi xảy ra cháy, đang có nhiều người xếp hàng đổ xăng, số lượng lớn xe máy và ô tô cản trở quá trình chữa cháy. Đám cháy tạo thành lửa và khói đe dọa tính mạng nhiều người. Hiện có 3 người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Ngay khi xảy ra vụ việc, tổ tuần tra lưu động phường Láng Thượng đã kip thời báo kẻng, chuông, thông báo Tổ liên gia an toàn PCCC huy động nhân lực, vật lực có mặt, đồng thời thông báo đến số điện thoại 114.

Tận dụng “thời điểm vàng”, ngọn lửa cơ bản đã được Đội PCCC cơ sở khống chế, người mắc kẹt, tài sản người dân đã được đưa đến khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Công an và Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã huy động 4 xe chuyên dụng, 150 cán bộ chiến sĩ có mặt kip thời.

Nhiều người mắc kẹt, tài sản người dân đã được đưa đến khu vực an toàn.

Khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 15 phát sinh.

Tổ chữa cháy cơ sở tiếp tục khống chế ngọn lửa không để lây lan sang khu nhà dân và khu vực bể chứa xăng.

Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa đánh giá, buổi diễn tập đã bám sát tình huống thực tế, đám cháy phát sinh bất kỳ lúc nào, dù trong mưa lớn. Buổi diễn tập đã thể hiện được kiến thức được trang bị cho Tổ liên gia an toàn PCCC và mỗi người dân quận Đống Đa về việc tận dụng “thời điểm vàng” đễ chữa cháy.

Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, thời gian tới, quận sẽ tiếp tục trang bị trang thiết bị, kiến thức cơ bản để xây dưng Tổ liên gia an toàn PCCC vững mạnh và để mỗi người dân quận Đống Đa sẽ là một chiến sĩ PCCC.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/kich-hoat-to-lien-gia-an-toan-pccc-dap-tat-dam-chay-tiep-giap-cay-xang-20230805154030138.htm