Kích nổ nhịp cầu Baltimore để giải phóng tàu Dali

Nhịp cầu bị đâm sập trên cảng Baltimore (Mỹ) hồi tháng 3 đã được kích nổ có trật tự để mở lại giao thông tại cảng.

Ngày 14/5, cơ quan chức năng đã kích nổ nhịp cầu Baltimore để giải phóng tàu Dali.

Ngày 14/5, cơ quan chức năng liên quan của Mỹ đã cho kích nổ nhịp cầu Francis Scott Key bị đâm sập trên cảng Baltimore, nhằm giải phóng tàu Dali, con tàu bị mắc kẹt giữa đống đổ nát kể từ khi mất điện và đâm vào một trong những cột trụ của cây cầu ngay sau khi rời Baltimore vào ngày 26/3.

Vụ sập cầu đã khiến 6 công nhân xây dựng thiệt mạng và làm gián đoạn hầu hết giao thông hàng hải qua cảng sầm uất của Baltimore. Việc phá dỡ có kiểm soát sẽ cho phép tàu Dali được nổi trở lại và khôi phục giao thông qua cảng, mang lại việc làm cho hàng nghìn người bốc vác, tài xế xe tải và chủ doanh nghiệp nhỏ, những người bị ảnh hưởng do việc đóng cảng.

Các quan chức cho biết, vụ nổ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Bước tiếp theo trong quy trình dọn dẹp là đánh giá một số giàn còn vướng trên mũi tàu Dali và đảm bảo không có mảnh vỡ nào dưới nước ngăn cản con tàu được tái nổi và di chuyển.

Các quan chức dự kiến sẽ cho tàu nổi trở lại trong vài ngày tới. Sau đó ba hoặc bốn chiếc tàu kéo sẽ dẫn nó đến bến cảng gần đó. Nó có thể sẽ lưu lại cảng trong vài tuần để được sửa chữa tạm thời trước khi được chuyển đến xưởng đóng tàu để sửa chữa kỹ hơn.

Nhịp cầu Francis Scott Key mắc một phần vào tàu Dali sau vụ va chạm hôm 26/3 được kích nổ để giải phóng con tàu. Nguồn: AP.

Nhịp cầu Francis Scott Key mắc một phần vào tàu Dali sau vụ va chạm hôm 26/3 được kích nổ để giải phóng con tàu. Nguồn: AP.

“Đây là một cột mốc rất lớn cho sự phát triển của chúng tôi. Các đội không nghĩ sẽ phải sử dụng thêm bất kỳ vụ nổ nào nữa”, Đại tá Estee Pinchasin, Tư lệnh Quận Baltimore của Quân đoàn Công binh, cho biết ngay sau vụ nổ.

Thuyền trưởng David O’Connell, chỉ huy Cảng Baltimore, cho biết, thủy thủ đoàn của tàu Dali vẫn ở trên tàu trong suốt thời gian vụ nổ diễn ra và không có thương tích hay vấn đề gì được báo cáo.

Các thành viên thủy thủ đoàn không được phép rời khỏi tàu bị mắc cạn kể từ vụ tai nạn. Các quan chức cho biết, họ đang bận bảo trì con tàu và hỗ trợ các nhà điều tra. Trong số thủy thủ đoàn có 20 người đến từ Ấn Độ và một người đến từ Sri Lanka.

Các kỹ sư đã mất nhiều tuần để chuẩn bị cho vụ nổ có kiểm soát này. Nhịp cầu bị phá hủy ước tính dài khoảng 152 mét và nặng tới 544 tấn. Việc phá dỡ đã bị hoãn lại vào ngày 12/5 vì giông bão.

“Đây là cách làm tốt nhất. An toàn trong hoạt động này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Thống đốc Wes Moore cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai và lưu ý rằng, cho đến nay không có thương tích nào được phát hiện trong quá trình dọn dẹp. Các quan chức cho biết, các đội cứu hỏa đã túc trực xung quanh cảng đề phòng trường hợp có bất kỳ tia lửa nào bay chệch hướng.

Các quan chức cho biết, hoạt động vẫn đang đi đúng hướng để mở lại luồng nước sâu 15 mét của cảng vào cuối tháng 5. Cho đến lúc đó, các đội đã thiết lập một kênh tạm thời nông hơn một chút. 365 tàu thương mại đã đi qua cảng trong những tuần gần đây. Cảng thường xử lý nhiều ô tô và thiết bị nông nghiệp hơn bất kỳ nơi nào khác trong nước.

Một số hình ảnh ghi lại quá trình kích nổ nhịp cầu Francis Scott Key:

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Nguồn: AP.

Hà Anh (theo AP)

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/kich-no-nhip-cau-baltimore-de-giai-phong-tau-dali-10279764.html