Kịch tính các nội dung thi đấu lứa tuổi tiểu học tại Hội khỏe Phù Đổng

Hôm nay 11-3, ngày thi đấu thứ 2 của Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023 tỉnh Bình Phước tiếp tục diễn ra với những trận tranh tài quyết liệt ở các bộ môn võ, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bơi và đá cầu. Trong đó, các nội dung thi đấu ở lứa tuổi tiểu học diễn ra vô cùng căng thẳng, kịch tính, thu hút khá đông khán giả đến xem và cổ vũ.

Trong sáng nay, các nội dung thi đấu của bộ môn bơi lội ở lứa tuổi tiểu học, THCS diễn ra tại hồ bơi Đại Dương Phát, thành phố Đồng Xoài, với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị mạnh, gồm Bình Long, Chơn Thành, Đồng Xoài. Đây là những đơn vị có số lượng vận động viên tham dự lớn, chất lượng vận động viên tương đối đồng đều và thời gian tập luyện bài bản hơn so với các huyện, thị khác.

Các đường đua quyết liệt

Các đường đua quyết liệt

Ở nội dung bơi ngửa nam tiểu học, em Lê Trần Nam, vận động viên đến từ đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Bình Long đã xuất sắc vượt qua các vận động viên khác để giành huy chương vàng. “Trước khi thi đấu con cũng hơi lo. Năm nay con mới học lớp 2, còn các anh học lớp 4, nhưng con cố gắng hết mình để giành chiến thắng” - Nam cho biết.

Ngoài sự thi đấu xuất sắc của các vận động viên, nội dung thi đấu bơi ngửa của bộ môn bơi lội chứng kiến nhiều tiếc nuối khi một số vận động viên có thành tích tốt nhưng lại không giành được huy chương vì thi đấu phạm quy. Em Hoàng Ngọc Như Thảo, vận động viên môn bơi lội, đơn vị Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Bình Long nói: “Về phần thi em khá hài lòng. Tuy nhiên em cũng tiếc cho đối thủ đến từ đơn vị Phòng Giáo dục – Đào tạo Đồng Phú. Nếu như bạn đó không phạm nội quy thì đã về nhất, còn em về nhì”.

Nội dung thi bơi lội thu hút khá đông khán giả đến xem và cổ vũ

Nội dung thi đấu bóng bàn đôi nam - nữ lứa tuổi tiểu học tiếp tục chứng kiến trận tranh tài nảy lửa, kịch tính của các vận động viên thuộc 2 đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo Chơn Thành và Phòng Giáo dục - Đào tạo Bù Đăng. Ở trận chung kết, hai đội rượt đuổi tỷ số quyết liệt và phải đến sec đấu thứ 5, kết quả trận đấu mới được quyết định với phần thắng thuộc về 2 vận động viên đến từ đơn vị Phòng Giáo dục- Đào tạo Bù Đăng. “Trước khi bước vào trận chung kết, con thấy hơi run. Nhưng con đã tìm thấy niềm vui nên thắng thua không quan trọng. Điều đó khiến con thấy vững vàng và giành được thắng lợi dù đối thủ đánh rất hay” - em Nguyễn Hữu Khánh Nam, vận động viên môn bóng bàn, đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bù Đăng cho biết.

Dù đối tượng thi đấu là những vận động viên nhỏ tuổi, chưa có nhiều va chạm tại các giải đấu nhưng các trận tranh tài của lứa tuổi tiểu học tại Hội khỏe Phù Đổng năm nay đều diễn ra rất hấp dẫn. Các em thi đấu với tinh thần hết mình, có sự chuyên tâm tập luyện và cạnh tranh lẫn nhau trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Có tận hưởng niềm vui chiến thắng và cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối khi kết thúc trận đấu.

Trận chung kết kịch tính môn bóng bàn giữa 2 đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo Chơn Thành và Phòng Giáo dục - Đào tạo Bù Đăng

Thầy Phạm Văn Kiên, Huấn luyện viên môn bóng bàn, đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bù Đăng nhận định, ngay từ vòng bảng, các trận đấu đã hết sức căng thẳng. “Các em đã thi đấu hết mình, có sự tập luyện kỹ càng, cống hiến những pha bóng rất đẹp mà ngay cả người lớn cũng khó thực hiện được” - thầy Kiên nói.

Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023 sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới với các nội dung thi đấu của lứa tuổi THCS và phổ thông. Theo đánh giá của các đơn vị tham dự, chất lượng của Hội khỏe Phù Đổng năm nay có phần vượt trội hơn so với mọi năm và là cơ hội để các vận động viên có năng khiếu được phát hiện, ươm mầm, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao tỉnh nhà.

Thu Thảo - Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/142188/kich-tinh-cac-noi-dung-thi-dau-lua-tuoi-tieu-hoc-tai-hoi-khoe-phu-dong