Kịch tính vụ giải cứu tỷ phú Trung Quốc

Hà Hưởng Kiện, tỷ phú thiết bị gia dụng và một trong những người giàu nhất Trung Quốc đã bị bắt làm con tin trong nhiều giờ trong một vụ bắt cóc kịch tính, trong đó con trai ông đã bơi qua sông để báo cảnh sát.

Hà Hưởng Kiện, tỷ phú thiết bị gia dụng và một trong những người giàu nhất Trung Quốc đã bị bắt làm con tin trong nhiều giờ trong một vụ bắt cóc kịch tính, trong đó con trai ông đã bơi qua sông để báo cảnh sát.

Người sáng lập tập đoàn Midea, Hà Hưởng Kiện. Ảnh: CNN

Người sáng lập tập đoàn Midea, Hà Hưởng Kiện. Ảnh: CNN

Được con trai giải cứu

Người sáng lập tập đoàn thiết bị gia dụng bậc nhất thế giới Midea, Hà Hưởng Kiện, 77 tuổi – người giàu thứ 6 tại Trung Quốc và xếp thứ 45 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản trị giá hơn 24 tỷ USD – đã bị 5 kẻ khống chế tại nhà của ông ở thành phố Phật Sơn, tỉnh miền nam Quảng Đông, hôm 14-6.

Cảnh sát địa phương cung cấp rất ít thông tin về vụ việc, nhưng tờ Thời báo Chứng khoán cho biết cuộc gọi điện thoại ban đầu yêu cầu giúp đỡ cho biết những kẻ tấn công có thể mang theo các thiết bị nổ. Thông cáo của cảnh sát không trực tiếp xác nhận ông Hà là mục tiêu, chỉ nói đó là một nạn nhân có họ là "Hà". Tuy nhiên, Midea sau đó ra thông cáo cảm ơn cảnh sát trên tài khoản truyền thông xã hội Weibo của Cty. Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 5 giờ 30 chiều 14-6, rằng một ngôi nhà ở Junlan International Golf Life Village, một dự án cao cấp của tập đoàn Midea bao gồm một sân golf 18 lỗ và trung tâm thể thao, đã bị đột nhập và những người bên trong đang bị đe dọa.

Theo trang tin trực tuyến TMTPost, con trai duy nhất của ông Hà, He Jianfeng, 55 tuổi, đã lẻn ra khỏi biệt thự và bơi qua một con sông bên cạnh để gọi cảnh sát. Cảnh sát đã phong tỏa khu dân cư nơi diễn ra vụ việc. Một số người dân trong khu vực cho biết, họ không được phép ra vào từ chiều 14-6 đến sáng 15-6. Có ít nhất 2 trạm an ninh bên ngoài biệt thự chốt trực 24/24 giờ. "Sau khi nhận được báo cáo, các cơ quan công an tỉnh, thành phố và quận đã rất quan tâm đến vụ việc và nhanh chóng tổ chức cảnh sát đến hiện trường", theo thông cáo của cảnh sát. Theo công bố chính thức của cảnh sát, 5 nghi phạm đã bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng 15-6. Không ai bị thương trong vụ bắt giữ. “Ông Hà đã an toàn”, cảnh sát địa phương cho biết.

Phát triển tập đoàn

Cuộc giải cứu đầy kịch tính trên đã thu hút sự chú ý của công chúng về sự giàu có của ông Hà Hưởng Kiện. Dù được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 6 ở Trung Quốc, nhưng ông Hà kín tiếng hơn nhiều so với tỷ phú hàng đầu Jack Ma, ông chủ Tập đoàn Alibaba hay Pony Ma Huateng, người sáng lập Tencent Holdings.

Giống như nhiều doanh nhân thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, ông Hà sinh ra trong gia đình nghèo. Sau khi học xong tiểu học, ông nghỉ học và làm việc trong các nhà máy và trang trại. Trong lúc vật lộn để kiếm tiền tại Phật Sơn, ông nảy ra ý tưởng thành lập một dây chuyền sản xuất nhỏ. Ông bắt đầu xây dựng đế chế Midea vào năm 1968, khi ông 26 tuổi. Ban đầu, ông bỏ ra 5.000 tệ để sản xuất nắp chai nhựa. Cơ sở của ông có 23 công nhân.

Ông đã thử nghiệm đủ loại sản phẩm, từ ống thủy tinh, phụ kiện xe hơi đến máy phát điện cho đến khi bắt đúng xu hướng là sản xuất quạt điện vào cuối những năm 1970. Thời điểm đó, rất nhiều người dùng sản phẩm này làm quà tặng cho người thân. Ông đặt tên cho nhà máy sản xuất quạt của mình là Midea vào năm 1981. Đến năm 1984, Cty đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực sản xuất đồ nhựa và năm sau bắt đầu sản xuất điều hòa không khí. Một bước đột phá khác diễn ra năm 1988 khi Midea giành quyền xuất khẩu điều hòa không khí sang thị trường nước ngoài và đạt sản lượng trị giá 120 triệu NDT.

Cổ phiếu Cty chính thức được niêm yết tại Thâm Quyến vào năm 1993 và đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp thị trấn được niêm yết tại thị trường này. Midea hiện là một trong những công ty thiết bị lớn nhất của Trung Quốc, sản xuất một loạt các sản phẩm từ máy điều hòa không khí đến máy hút ẩm. Hiện Cty được niêm yết tại Thâm Quyến với giá trị thị trường 419 tỷ nhân dân tệ (khoảng 59 tỷ USD). Năm 2019, tổng doanh thu hoạt động của công ty là hơn 33 tỷ USD.

Ông Hà Hưởng Kiện nghỉ hưu vào năm 2012. Hiện gia đình ông He Xiangjian vẫn kiểm soát khoảng 1/3 cổ phần ở Midea. Họ cũng kiểm soát 6 Cty niêm yết khác, bao gồm hãng bất động sản Midea Properties tại Hồng Kông và Kuka – một Cty robot của Đức.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_226532_kich-tinh-vu-giai-cuu-ty-phu-trung-quoc.aspx