Kido hồi sinh trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương

Tập đoàn Kido sẽ tiếp quản, khai thác trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương, đổi tên thành Hùng Vương Plaza.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido vừa cho biết sẽ tiếp nhận và đưa vào hoạt động trở lại trung tâm Hùng Vương Plaza trong tháng 8 tới đây.

Parkson Việt Nam là đơn vị vận hành, khai thác mặt bằng này từ 2007 nhưng tới cuối tháng 4 vừa qua đã nộp đơn phá sản tự nguyện do tình hình kinh doanh thua lỗ.

Chủ sở hữu mặt bằng là Công ty CP Hùng Vương, trong đó ông Trần Lệ Nguyên – CEO Kido nắm 44% cổ phần.

Trao đổi với PLO, ông Trần Lệ Nguyên cho biết, Parkson Vietnam nợ tiền thuê mặt bằng một năm, và khó có khả năng trả nợ. Chính vì thế công ty quyết định thu hồi mặt bằng, chuyển cho Kido quản lý.

"Thay vì tìm đối tác thuê khác, Kido đã nhận lại và cải tạo để chính thức khai trương trở lại trong tháng 8 này với tên gọi Hùng Vương Plaza. Với việc tiếp quản này, chúng tôi tự tin thổi làn gió mới vào mô hình kinh doanh trung tâm thương mại mới bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn"- ông Nguyên nói.

Vị này cũng tiết lộ, Tập đoàn Kido đang hoàn tất thủ tục để nâng tỷ lệ sở hữu tại Hùng Vương Plaza lên 76%. Trong đó, Kido sẽ mua 32% cổ phần từ Vinacapital.

Phối cảnh của một trong 4 mặt tiền của trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza . Ảnh: Kido

Phối cảnh của một trong 4 mặt tiền của trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza . Ảnh: Kido

Với dự án này, ông Trần Lệ Nguyên tự tin khẳng định sẽ có hướng khai thác hoàn toàn khác biệt so với Parkson Hùng Vương. Ông Nguyên nhìn nhận rằng, thị hiếu tiêu dùng đang thay đổi, đòi hỏi trung tâm thương mại hiện đại không chỉ là nơi mua sắm mà còn đáp ứng các nhu cầu vui chơi, giải trí và quan trọng là phải có mức giá phù hợp.

THU HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/kido-hoi-sinh-trung-tam-thuong-mai-parkson-hung-vuong-post733228.html