Kiềm chế xuất tinh có hại cho sức khỏe

TGTTO Để tránh thai, nhiều người đàn ông trong quá trình quan hệ tình dục đã kiềm chế để không xuất tinh. Giải pháp này, theo các kết quả nghiên cứu, rất có hại cho sức khỏe của quý ông

Từ xa xưa, các nhà y học cổ đại cũng đã chỉ ra rằng: sinh hoạt tình dục phải đạt đến độ âm dương giao hòa tuyệt đối thì mới tốt cho sức khỏe, nếu âm dương bất giao thì sẽ sinh bệnh. Tôn Tư Mạo, danh y đời Đường (Trung Quốc) đã nói: "Những người thể chất khỏe mạnh, khí lực cường thịnh thì không nên kìm nén cố chịu, nếu lâu ngày tinh dịch không tiết ra sẽ gây ung nhọt độc".

Trên góc độ y học hiện đại mà nói, ngừng giao hợp trước khi xuất tinh khiến cho sự xung huyết toàn thân và tại khoang chậu không được nhanh chóng giải phóng. Hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt là vỏ não, vẫn giữ trạng thái căng thẳng suốt một thời gian dài, các bộ phận sinh dục như tinh nang và tuyến tiền liệt không tiết dịch nên cũng lâm vào tình trạng ức chế.

Ngừng giao hợp trước khi xuất tinh khiến cho sự xung huyết toàn thân và tại khoang chậu không được nhanh chóng giải phóng.

Kiềm chế xuất tinh lâu dần sẽ gây hại rất nhiều: tốc độ hồi phục của máu ở cơ quan tình dục sẽ chậm lại đáng kể gây ra tình trạng sung huyết lâu dài gây viêm tuyến tiền liệt.

Gây ra tình trạng di tinh thường xuyên: trong quá trình giao hợp, tuyến giáp sẽ tăng tiết tinh dịch. Nếu bị gián đoạn, tinh trùng không có nơi để đi và buộc phải thoát ra bằng cách di tinh, dễ sản xuất tinh dịch và di tinh về đêm, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

Sinh hoạt tình dục phải đạt đến độ âm dương giao hòa tuyệt đối thì mới tốt cho sức khỏe

Liệt dương: khi bị gián đoạn hoặc kìm hãm xuất tinh trong khi quan hệ tình dục, cho dù các bộ phận khác khống chế thần kinh và các cơ quan khác vẫn trong trạng thái hưng phấn nhưng cũng không thể nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu nên dẫn đến tình trạng không xuất tinh.

Đặc biệt là việc xuất tinh chậm trễ hơn bình thường và tinh trùng giải phóng một cách khó nhọc. Nặng hơn sẽ dẫn đến việc xuất tinh không nổi khi tuổi đã cao.

Nếu như bạn là người bình thường bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì bạn hãy để mọi chuyện diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên,

Một lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là: Nếu như bạn là người bình thường bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì bạn hãy để mọi chuyện diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên, theo thông thường của nó. Xuất tinh là một giai đoạn của quan hệ tình dục. Nó bao gồm các giai đoạn như kích thích rồi thực hiện các hành vi quan hệ tình dục thông qua các hoạt động sau đó là xuất tinh và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn cơ quan sinh dục mềm lại. Nếu như bạn can thiệp vào giai đoạn xuất tinh mà không cho xuất tinh, khiến cho việc đó diễn ra không theo lẽ thông thường thì tôi nghĩ sẽ khác với trường hợp không xuất tinh được thì lúc đó mới là bệnh lý và mới cần phải điều trị.

Để phòng tránh việc có thai ngoài ý muốn, các bạn nên lưu ý đến các biện pháp tránh thai hiệu quả khác.

MỸ HẠNH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/kiem-che-xuat-tinh-co-hai-cho-suc-khoe-15233.html