Kiểm điểm thực chất, khách quan, dân chủ

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên (ÐV) cuối năm 2022 của tổ chức đảng và ÐV xã Trường Long, huyện Phong Ðiền thực hiện đúng thực chất, nghiêm túc, trên tinh thần khách quan, dân chủ. Ðây là dịp để tổ chức đảng, ÐV 'tự soi, tự sửa' và nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật của Ðảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ÐV.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên (ÐV) cuối năm 2022 của tổ chức đảng và ÐV xã Trường Long, huyện Phong Ðiền thực hiện đúng thực chất, nghiêm túc, trên tinh thần khách quan, dân chủ. Ðây là dịp để tổ chức đảng, ÐV "tự soi, tự sửa" và nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật của Ðảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ÐV.

Đảng viên Nguyễn Thị Thúy Nhường nghiêm túc "tự soi, tự sửa", nâng cao chất lượng dạy học.

Đảng viên Nguyễn Thị Thúy Nhường nghiêm túc "tự soi, tự sửa", nâng cao chất lượng dạy học.

Các tổ chức đảng, ÐV xã Trường Long đã kiểm điểm gắn với đánh giá, xếp loại năm 2022. Ðể kiểm điểm đạt thực chất, khách quan, dân chủ, Ðảng ủy phân công lãnh đạo tham dự để hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá các chi bộ, ÐV. Từ đó, các chi bộ và ÐV khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh; nhận diện những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong ÐV.

Chi bộ Trường THCS Trường Long kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, ÐV cuối năm 2022 nghiêm túc. Ban Chi ủy Chi bộ chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện thận trọng từng khâu, từng bước trong công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân. Ðồng chí Nguyễn Văn Thum, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường, cho biết: Chi bộ có 34 ÐV, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được Chi bộ thực hiện thực chất, khách quan, dân chủ. Các ÐV trong Chi bộ đều mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho tập thể, cá nhân, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để cùng nhau đưa ra giải pháp khắc phục. Không chỉ tại cuộc kiểm điểm cuối năm, mà tại kỳ họp lệ Chi bộ hằng tháng, Chi bộ cũng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Từ đó, những ưu điểm được phát huy và những hạn chế, khuyết điểm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác giảng dạy, các phong trào, tham gia hội thi… được nói thẳng, nói thật để chấn chỉnh, khắc phục.

ÐV Nguyễn Thị Thúy Nhường, giáo viên bộ môn Lịch sử, Ðịa lý, bộc bạch: "Trong các kỳ họp lệ và cuộc kiểm điểm cuối năm của Chi bộ, tôi nghiêm túc "tự soi, tự sửa". Qua đó, tôi khắc phục được một số khuyết điểm, mạnh dạn tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, cũng như thực hiện tốt việc đăng ký cho lớp do tôi làm chủ nhiệm tham gia các cuộc thi. Hiện nay, tôi còn khuyết điểm là đôi lúc e dè, nể nang, né tránh trong góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp. Năm 2023, tôi cố gắng khắc phục tốt". Theo đồng chí Nguyễn Văn Thum, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường, nhờ thực hiện tốt việc "tự soi, tự sửa", năm 2022, Chi bộ không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm; chất lượng dạy và học được nâng lên. Trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối THCS huyện. 100% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% ÐV xuất sắc. Chi bộ được Ðảng ủy xã đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Chi bộ ấp Trường Thọ B (có 19 ÐV) cũng được Ðảng ủy xã đánh giá thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2022. Ðồng chí Nguyễn Văn Khang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, ÐV không chỉ giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém, mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của ÐV trong các mặt công tác. Không chỉ tại cuộc kiểm điểm cuối năm, mà trong các kỳ họp lệ hằng tháng, Ban Chi ủy đều nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV, kịp thời phân tích, chỉ cho nhau những khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời. Chi bộ được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Chi bộ đã khắc phục hầu hết những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại cuộc họp năm trước như: một vài ÐV là chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội do kinh tế khó khăn, chưa chuyên tâm vào công việc được giao; một vài ÐV chưa mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình; một vài ÐV tham gia họp lệ chi bộ chưa nghiêm túc…

Theo đồng chí Lê Tấn Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Trường Long, Ðảng bộ xã có 27 chi bộ, 550 ÐV. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên để chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu biện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc. Năm 2022, Ðảng bộ xã chỉ có 1 ÐV vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; trên 80% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả 27 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/kiem-diem-thuc-chat-khach-quan-dan-chu-a154989.html