Kiểm điểm trước dân người tung tin giả dịch bệnh nCoV

Công an tỉnh Long An cho biết, tối 6-2, tại ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Công an xã Long Trạch đã tổ chức họp dân kiểm điểm Phạm Minh Duy, SN 1977, ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, do đăng tin trên mạng xã hội không đúng sự thật.

NDĐT - Công an tỉnh Long An cho biết, tối 6-2, tại ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Công an xã Long Trạch đã tổ chức họp dân kiểm điểm Phạm Minh Duy, SN 1977, ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, do đăng tin trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Trước đó, khoảng 7 giờ, ngày 6-2, Phạm Minh Duy đăng trên facebook cá nhân thông tin có nội dung: “Chợ Cầu Tràm bị corona nên không ai đi chợ”, kèm theo hình ảnh chụp chợ Cầu Tràm, xã Long Trạch (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Thông tin đăng trên facebook được khoảng 5 phút thì Duy gỡ bỏ bài đăng, vì có một người bạn vào bình luận nói việc làm trên bị phạt 30 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Cần Đước đã mời Phạm Minh Duy đến làm việc và Duy đã thừa nhận hành vi đăng tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Sau khi Công an làm việc xong, chính quyền địa phương đã quyết định phạt cảnh cáo Duy bằng hình thức kiểm điểm trước dân về hành vi đăng tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và quần chúng nhân dân. Đây cũng là giải pháp răn đe cho những người thích sử dụng mạng xã hội để đăng tin, hình ảnh giật gân, sai sự thật nhằm câu view, câu like gây sự chú ý xã hội.

* Ngày 7-2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, các cơ quan công an của tỉnh đã xử lý 21 trường hợp đăng tải thông tin về dịch nCoV sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền gần 86 triệu đồng đối với chín cá nhân có hành vi vi phạm đăng thông tin về dịch 2019-nCoV trên mạng xã hội sai sự thật; trong đó, có tới năm trường hợp bị phạt mức 12,5 triệu đồng/người và buộc thực thi các biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu 12 trường hợp bóc gỡ bài viết và tất cả các cá nhân có hành vi vi phạm phải cam kết không tái phạm.

Một trường hợp đăng thông tin về dịch nCoV sai sự thật bị xử phạt mức 12,5 triệu đồng.

* Ngày 7-2, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa mời làm việc đối với Lò Thị Tình (SN 2003, hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An) để làm rõ về việc đưa thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch nCoV gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin ban đầu, Lò Thị Tình là công nhân đang làm việc tại công ty TNHH Doanh Đức, thuộc khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Sáng 6-2, Lò Thị Tình đến công ty làm việc thì thấy các công nhân khác đang ngồi ngoài sân của công ty.

Lò Thị Tình đăng thông tin không đúng sự thật trên trang facebook cá nhân.

Thấy vậy, Tình dùng điện thoại chụp hai tấm hình các công nhân đang ngồi rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân tên Chị’i Bii’ kèm nội dung “cty ko cho nghỉ công nhân đình công về vì ở trong sưởng có hai người bị nhiễm virus corona”.

Qua làm việc, Lò Thị Tình cho biết, khi đến công ty làm việc có nghe người khác nói về việc có hai người bị nhiễm virus corona nhưng không biết thông tin đó là đúng hay sai nhưng vẫn chụp hình ảnh và đăng tin lên trang facebook cá nhân. Sau khi đăng tải được 30 phút thì Tình đã gỡ bỏ thông tin trên.

Xác minh sự việc trên, Công an TP Dĩ An xác định Lò Thị Tình đăng tin lên trang facebook cá nhân khi chưa biết đúng sai đã làm hoang mang trong dư luận. Hiện, Công an TP Dĩ An đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính Lò Thị Tình theo quy định.

* Ngày 7-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Bích Tuyền, sinh năm 1998, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh nCoV.

Trương Thị Bích Tuyền đã bị đã xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh nCoV.

Cụ thể, khoảng 15 giờ, ngày 31-1, Trương Thị Bích Tuyền đã dùng tài khoản cá nhân mang tên Bích Tuyền chuyên bán hàng online đăng tải bài viết phản ánh không đúng sự thật có liên quan đến dịch bệnh nCoV tại TP Rạch Giá. Tuyền thừa nhận, mục đích đăng tải bài viết trên chỉ để câu like và chia sẻ với bạn bè mà không hề nghĩ đến việc đăng tải thông tin sai sự thật của mình có thể gây lo lắng trong cộng đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Thị Bích Tuyền 12,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào ngày 6-2, Công an TP Rạch Giá đã quyết định xử phạt Trần Như Ý (sinh năm 2000, ngụ huyện An Minh) với số tiền tương tự về hành vi trên.

THANH PHONG; MAI LUẬN; TRỊNH BÌNH; VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43175402-kiem-diem-truoc-dan-nguoi-tung-tin-gia-dich-benh-ncov.html