Kiếm hiệp Kim Dung: Gọi Tiêu Phong hay Kiều Phong mới đúng

Trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ của cố nhà văn Kim Dung, có hơn 230 nhân vật bao gồm cả những người được đề cập chỉ bằng tên. Tuy nhiên, cái tên khiến nhiều khán giả thắc mắc nhất lại là Tiêu Phong bởi có khi gọi là Tiêu Phong, có khi gọi là Kiều Phong. Vậy cách gọi nào mới đúng?

Tiêu Phong hay Kiều Phong, là nhân vật chính trong ba nhân vật tiêu biểu (Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc) của tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên long bát bộ do cố nhà văn Trung Quốc Kim Dung sáng tác. Tiêu Phong là một trong những đại anh hùng xuất chúng nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.

Mở đầu bộ phim Thiên long bát bộ 2003 (dựa theo tác phẩm cùng tên của cố nhà văn Kim Dung), là một cảnh tượng đẫm máu khi Tiêu Viễn Sơn người Khiết Đan cùng vợ và con nhỏ vào Trung Nguyên để

Cảnh Tiêu Viễn Sơn cùng vợ và con nhỏ vào Trung Nguyên trong phim Thiên long bát bộ 2003.

thăm ân sư, nhưng lại bị các cao thủ đứng đầu Trung Nguyên vây đánh ở Nhạn Môn Quan.

Võ công của Tiêu Viễn Sơn thuộc hàng thượng thừa, các cao thủ Trung Nguyên bị đánh chết gần hết. Ngay cả “Đại ca đứng đầu” của nhóm cao thủ cũng bị đánh trọng thương. Trong lúc giao chiến, người vợ không biết võ công đã bị đánh chết. Quá bi thương, Tiêu Viễn Sơn ôm vợ con nhảy xuống vực tại Nhạn Môn Quan tự vẫn.

Khi đang nhảy xuống, thấy đứa con thơ nay đã tròn một tuổi hóa ra vẫn sống, chưa bị các cao thủ giết hại, Tiêu Viễn Sơn đã quăng con lên trở lại. Đứa con này được “Đại ca đứng đầu” tha cho không giết, đem giao cho một cặp vợ chồng tiều phu Kiều Tam Hòe nuôi dưỡng và được gọi với cái tên Kiều Phong.

Video: Tiêu Viễn Sơn bị các cao thủ đứng đầu Trung Nguyên vây đánh.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kiem-hiep-kim-dung-goi-tieu-phong-hay-kie-u-phong-moi-dung-a446187.html